Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc ủng hộ quan ngại của Nga về Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc ủng hộ quan ngại của Nga về Ukraine

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 27, 2022 2:28 pm







    Trung Quốc nhấn mạnh với Mỹ rằng các quan ngại an ninh của Nga trong khủng hoảng Ukraine là "hợp lý" và cần được "xem xét nghiêm túc".

    "Tất cả các bên nên từ bỏ hoàn toàn tâm lý Chiến tranh Lạnh và xây dựng một cơ chế an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả, bền vững thông qua đàm phán. Những quan ngại hợp lý của Nga về an ninh cần được xem xét và giải quyết một cách nghiêm túc", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói trong cuộc điện đàm hôm nay với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

    Trong một dấu hiệu đồng tình với những lo ngại của Nga về quá trình NATO mở rộng ở châu Âu, ông Vương nói thêm rằng "an ninh khu vực không thể được đảm bảo bằng cách tăng cường hay mở rộng các khối quân sự".

    Đây là lần hiếm hoi Trung Quốc đề cập đến cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine gần đây. Căng thẳng ở châu Âu gia tăng sau khi Mỹ và NATO cáo buộc Nga tập trung khoảng 100.000 quân ở biên giới phía tây nhằm chuẩn bị cho hành động xâm lược Ukraine. Nga bác bỏ cáo buộc, cho rằng Mỹ và NATO đang đe dọa an ninh khi đưa vũ khí đến Ukraine, đồng thời đưa ra 8 đề xuất an ninh cần được giải quyết.

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Xinhua.

    Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cảnh báo Mỹ "ngừng can thiệp" Thế vận hội Mùa đông, khai mạc ở Bắc Kinh ngày 4/2, cho hay đây là "ưu tiên cấp bách nhất", thêm rằng Washington cũng phải "ngừng đùa với lửa" trong vấn đề Đài Loan.

    Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra thông cáo về cuộc điện đàm, nhưng chỉ tập trung vào cuộc khủng hoảng Ukraine, không đề cập đến Olympic Bắc Kinh.

    "Bộ trưởng Blinken nhấn mạnh các rủi ro kinh tế và an ninh toàn cầu do các hoạt động của Nga đối với Ukraine và bày tỏ rằng giảm leo thang cũng như giải pháp ngoại giao là cách giải quyết có trách nhiệm", thông cáo có đoạn.

    Nga tháng trước gửi văn bản đề xuất an ninh 8 điểm tới Mỹ, trong đó yêu cầu NATO rút toàn bộ binh sĩ và vũ khí khỏi những nước gia nhập liên minh sau năm 1997, gồm Ba Lan, Estonia, Litva, Latvia và các nước vùng Balkan. Moskva cũng muốn NATO ngừng mở rộng về phía đông, không kết nạp Ukraine vào khối và không diễn tập tại Ukraine, Đông Âu, Trung Á và các nước vùng Kavkaz nếu chưa có sự đồng thuận từ Nga.

    Nga cũng kêu gọi hai bên rút tên lửa tầm ngắn và tầm trung khỏi biên giới của nhau, thay thế Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm xa (INF) mà Mỹ rút khỏi năm 2018.

    Trong văn bản hồi đáp được đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan trực tiếp gửi đến Bộ Ngoại giao Nga hôm 26/1, Mỹ khẳng định yêu cầu NATO rút lực lượng khỏi Đông Âu và ngăn Ukraine gia nhập liên minh là không thể thực hiện, nhưng cho biết có thể sẽ thảo luận những yêu cầu khác như kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 56 khách