Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phe ly khai Ukraine kêu gọi Nga cung cấp vũ khí hiện đại
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phe ly khai Ukraine kêu gọi Nga cung cấp vũ khí hiện đại

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 27, 2022 3:58 pm







    Thủ lĩnh phe ly khai Ukraine kêu gọi Nga gửi vũ khí hiện đại giúp họ tự vệ trước các lực lượng chính phủ, nhưng Moskva đã từ chối.

    "Điều đầu tiên và quan trọng nhất là chúng tôi cần chống lại Bayraktar", lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine, Denis Pushilin, nói với người dẫn chương trình Vladimir Solovyov trong cuộc phỏng vấn trực tuyến hôm nay, đề cập máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

    Hình ảnh
    Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine. Ảnh: Tass.

    Theo Solovyov, Nga có khả năng cung cấp cho quân ly khai vũ khí thế hệ tiếp theo thay vì súng trường tấn công Kalashnikov và súng máy thời Liên Xô. Trong khi đó, Pushilin cáo buộc chính phủ Ukraine tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc tấn công và tích trữ đạn, nhiên liệu.

    Trước đó một ngày, thành viên cấp cao của đảng Nước Nga Thống nhất Vladimir Vasilyev cho biết đảng cầm quyền đã yêu cầu lãnh đạo đất nước bắt đầu trang bị vũ khí cho quân ly khai Ukraine.

    Trả lời phóng viên hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết yêu cầu Nga viện trợ quân sự cho Donbass sẽ là "điều gì đó mới", đồng thời nhấn mạnh Moskva trước đây không gửi vũ khí tới khu vực, bất chấp những cáo buộc của phương Tây.

    "Tổng thống Putin hiểu vấn đề này nhạy cảm như thế nào đối với đảng Nước Nga Thống nhất, nhưng hiện tại ông không đáp lại đề xuất này", Peskov nói.

    Phương Tây và Ukraine cáo buộc Moskva hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy của quân ly khai miền đông bằng cách đưa vũ khí và quân đội qua biên giới. Nga luôn bác bỏ những cáo buộc này. Tuyên bố của Vasilyev có thể đánh dấu thay đổi trong lập trường chính thức của Nga. Điện Kremlin chưa bình luận về vấn đề này.

    Mỹ và NATO gần đây cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân sát biên giới và lên kế hoạch tiến đánh Ukraine. Quân đội Ukraine nhận định Nga đang duy trì 127.000 binh sĩ và nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander ở biên giới, lưu ý nhiều khu vực trọng yếu của nước này, trong đó có thủ đô Kiev, đều nằm trong tầm bắn tên lửa Nga.

    Nga nhiều lần bác bỏ thông tin này và tuyên bố chúng "vô căn cứ", khẳng định mọi động thái quân sự ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.


    Huyền Lê (Theo AFP, RT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách