Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ muốn Trung Quốc nới quy định Covid-19 cho nhà ngoại giao
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ muốn Trung Quốc nới quy định Covid-19 cho nhà ngoại giao

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 1 27, 2022 6:10 pm







    Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang vận động Trung Quốc nới quy định cách ly và xét nghiệm Covid-19 đối với các nhà ngoại giao nước này.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 27/1 cho biết Washington đang thảo luận với Bắc Kinh về một số quy định chống dịch bị cho là "đi ngược đặc quyền và quyền miễn trừ" đối với nhân viên ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc.

    "Chúng tôi đã đề xuất một loạt phương án hợp lý khác, mà theo chúng tôi nghĩ vẫn đảm bảo tuân thủ quy định phòng Covid-19, đồng thời phù hợp với quy tắc ngoại giao quốc tế", Price cho biết.

    Trước những lo ngại rằng quy định chống dịch của Trung Quốc có thể cản trở phái bộ ngoại giao Mỹ, Price khẳng định đại sứ quán tại Bắc Kinh không thay đổi trạng thái hoạt động.

    Truyền thông Mỹ đầu tuần này tiết lộ Bộ Ngoại giao đang cân nhắc cho phép nhà ngoại giao tại Trung Quốc cùng người thân về nước nếu có nguyện vọng.

    Hình ảnh
    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 19/1. Ảnh: AFP.

    Các nguồn thạo tin khẳng định một số nhà ngoại giao Mỹ bị cản trở công tác vì những biện pháp chống dịch nghiêm ngặt ở nước sở tại. Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã gửi đề nghị chính thức về Washington chờ phê duyệt.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/1 bày tỏ quan ngại sâu sắc và không hài lòng trước thông tin này. Phía Trung Quốc khẳng định các biện pháp kiểm soát Covid-19 tại nước này được thực hiện chính xác và khoa học, đã chứng tỏ hiệu quả và bảo vệ công dân nước ngoài tại Trung Quốc.

    Trong khi đó, Global Times cáo buộc Mỹ muốn rút nhà ngoại giao về nước "nhằm gây hoảng loạn, làm xấu hình ảnh nỗ lực chống dịch của Trung Quốc và cản trở Trung Quốc tổ chức thành công Olympic Mùa đông".

    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm ngày 26/1 với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken cũng yêu cầu Washington ngừng can dự vào Olympic Mùa đông ở Bắc Kinh, dự kiến diễn ra trong tháng tới.

    Cuối năm ngoái, Mỹ tuyên bố tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh, viện dẫn những cáo buộc về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc. Động thái được nhiều đồng minh Mỹ hưởng ứng, trong đó có Anh, Canada, Australia và Nhật Bản.

    Trung Quốc đã chỉ trích quyết định của Mỹ và các đồng minh là hành vi "thao túng chính trị", cảnh báo những nước này sẽ phải trả giá.


    Trung Nhân (Theo AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách