Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ bác tin 'Nga sắp tấn công Ukraine'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ bác tin 'Nga sắp tấn công Ukraine'

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 28, 2022 2:51 pm







    Nhà Trắng khẳng định thông tin của CNN rằng Biden cảnh báo Nga gần như chắc chắn tấn công Ukraine vào tháng 2 là "hoàn toàn sai".

    CNN hôm nay dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine giấu tên cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27/1 đã có cuộc điện đàm "dài và thẳng thắn" với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Quan chức này cho biết Biden đã cảnh báo Zelensky rằng Nga có thể "sắp tấn công" và kịch bản này gần như chắc chắn xảy ra khi mặt đất đóng băng vào tháng 2.

    Theo quan chức này, Biden nói Kiev sẽ bị "tràn ngập", các lực lượng Nga "có thể tìm cách chiếm đóng lãnh thổ" Ukraine.

    Hình ảnh
    Một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Nga trong cuộc tập trận tại vùng Rostov ngày 20/12/2021. Ảnh: Reuters.

    Tuy nhiên, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Emily Horne đã lập tức bác bỏ. "Các nguồn tin giấu tên đang 'rò rỉ' thông tin sai sự thật", bà nói. "Tổng thống Biden nói rằng có khả năng Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 nhưng không chắc chắn. Đây là điều chúng tôi đã cảnh báo nhiều tháng qua. Bất cứ thông tin nào khác như vậy đều hoàn toàn sai".

    Sergii Nykyforov, phát ngôn viên của Tổng thống Zelensky, cũng gọi đó là thông tin "hoàn toàn sai sự thật". "Thông tin chính xác chỉ có thể được tìm thấy trong các thông cáo chính thức từ phía Ukraine và Mỹ", Nykyforov nói.

    Trong cuộc điện đàm hôm qua, Tổng thống Zelensky tái khẳng định lập trường rằng mối đe dọa từ Nga là "nguy hiểm nhưng mơ hồ" và Ukraine không chắc một cuộc tấn công có xảy ra hay không. Biden khẳng định Mỹ sẵn sàng cùng các đồng minh và đối tác "phản ứng quyết đoán nếu Nga tấn công sâu vào Ukraine".

    Các quan chức cấp cao của chính quyền Biden tuần trước nói với New York Times rằng mùa đông năm nay ở Ukraine khá ấm và mặt đất lầy lội, gây khó khăn cho kế hoạch tiến quân của Nga. Khi mặt đất đóng băng, binh sĩ và xe tăng, thiết giáp Nga mới có thể cơ động dễ dàng hơn qua địa hình bùn lầy.

    Mỹ và phương Tây cáo buộc hơn 100.000 quân nhân Nga đang tập trung gần biên giới phía đông Ukraine, khiến chính quyền Tổng thống Zelensky và NATO lo ngại Moskva lên kế hoạch tấn công nước láng giềng. Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc, khẳng định mọi động thái điều quân chỉ nhằm phòng vệ và phương Tây đang thổi phồng vô căn cứ.


    Huyền Lê (Theo RT, Insider)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách