Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga cảnh báo mối đe dọa hạt nhân từ NATO
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga cảnh báo mối đe dọa hạt nhân từ NATO

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 28, 2022 2:52 pm








    Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ đang đặt quá nhiều vũ khí hạt nhân ở châu Âu, khiến hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Nga bị đe dọa.

    "Phân tích của chuyên gia cho thấy 5 nước NATO không sở hữu vũ khí hạt nhân lại đang lưu trữ 200 quả bom hạt nhân B61 của Mỹ. Các nước này có cơ sở hạ tầng để sử dụng những vũ khí đó, có thể tấn công hàng loạt địa điểm trên lãnh thổ Nga, trong đó có những mục tiêu chiến lược", Vladimir Yermakov, giám đốc Cục Kiểm soát và Chống phổ biến Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nói hôm qua.

    Hình ảnh
    Bom hạt nhân B61 treo dưới tiêm kích Mỹ. Ảnh: USAF.

    Quan chức Nga cho rằng Mỹ đang hiện đại hóa lực lượng hạt nhân ở châu Âu và đã triển khai tên lửa tiến công tại nhiều quốc gia thành viên NATO. Ông khẳng định số vũ khí này đều do Mỹ kiểm soát, nhưng các nước NATO cũng tham gia quá trình phát triển và huấn luyện sử dụng chúng.

    "Có những nhiệm vụ hạt nhân chung trong nội bộ NATO. Các nước không sở hữu vũ khí hạt nhân cũng tham gia huấn luyện sử dụng loại vũ khí này chống lại Nga. Chúng tôi cương quyết yêu cầu lập tức chấm dứt điều đó, vũ khí hạt nhân Mỹ cần được trả về đất Mỹ và cơ sở hạ tầng phục vụ chúng phải bị phá hủy", Yermakov nói thêm.

    Nga tháng trước gửi đề xuất an ninh 8 điểm tới Mỹ, trong đó yêu cầu NATO rút toàn bộ binh sĩ và vũ khí khỏi những nước gia nhập liên minh sau năm 1997, gồm Ba Lan, Estonia, Litva, Latvia và các nước vùng Balkan, cũng như kêu gọi hai bên rút tên lửa tầm ngắn, tầm trung khỏi biên giới của nhau và thay thế Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm xa (INF) mà Mỹ rút khỏi năm 2018.

    Trong văn bản hồi đáp được đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan trực tiếp gửi đến Bộ Ngoại giao Nga hôm 26/1, Mỹ khẳng định yêu cầu NATO rút lực lượng khỏi Đông Âu và ngăn Ukraine gia nhập liên minh là không thể thực hiện, nhưng cho biết có thể sẽ thảo luận những yêu cầu khác như kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin.

    Hình ảnh
    Địa điểm Mỹ cất giữ 150 đầu đạn hạt nhân tại châu Âu. Đồ họa: Statista.

    Mỹ và các đồng minh NATO thường không đề cập tới vấn đề lưu trữ vũ khí hạt nhân tại châu Âu. Quan chức NATO hồi năm 2019 vô tình công bố thông tin cho thấy Mỹ đang lưu trữ hơn 150 vũ khí hạt nhân tại 6 căn cứ ở châu Âu gồm Kleine Brogel (Bỉ), Buchel (Đức), Aviano và Ghedi-Torre (Italy), Volkel (Hà Lan) và Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ).


    Vũ Anh (Theo RT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 53 khách