Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Mỹ ở Ukraine tiến thoái lưỡng nan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người Mỹ ở Ukraine tiến thoái lưỡng nan

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 28, 2022 2:53 pm







    Washington khuyến cáo người Mỹ ở Ukraine rời khỏi đất nước nhưng nhiều người lưỡng lự vì phải bỏ lại bạn bè, gia đình và nhân viên.

    "Tôi không thể bỏ lại vợ và các con riêng của cô ấy", Randall Collett, người Mỹ sống ở Ukraine 4 năm, nói.

    Collett cảm thấy an toàn hơn một chút khi sống ở Khmelnytskyi, miền tây Ukraine nhưng vẫn "rất lo ngại" mối đe dọa từ Nga. Collett muốn rời Ukraine quay lại Mỹ, nhưng anh không thể mang theo cả gia đình vì vợ anh chưa có visa.

    Hình ảnh
    Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, Ukraine, hôm 24/1. Ảnh: Reuters

    Mỹ, NATO cho rằng Nga điều hơn 100.000 quân tới sát biên giới với Ukraine, bày tỏ lo ngại nước này có thể phát động một cuộc chiến tổng lực. Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo phương Tây cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt hậu quả nghiêm trọng nếu động binh.

    Điện Kremlin bác bỏ giả thuyết tấn công Ukraine, nhưng không làm dịu đi lo ngại. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 23/1 yêu cầu thân nhân của các nhà ngoại giao ở đại sứ quán Ukraine về nước, các nhân viên không thiết yếu có thể tự nguyện rời Ukraine với chi phí do chính phủ cung cấp. Họ cũng khuyến cáo người Mỹ ở Ukraine nên sớm đặt vé rời khỏi đất nước vì cơ quan chức năng chưa lên kế hoạch tổ chức chuyến bay sơ tán.

    Động thái này khiến Heath Morrison càng lo ngại. Morrison là giám đốc công nghệ, ở Kiev từ năm 2010 và sau hơn 10 năm, anh coi nơi đây là nhà.

    "Rất khó để lựa chọn bỏ nhà ra đi", anh nói. "Làm vậy sẽ khiến con trai tôi phải chuyển trường và xa bạn bè, tôi cũng phải tạm biệt các đồng nghiệp và bạn bè người Ukraine, bởi nhiều người không thể dễ dàng rời đi. Rời khỏi Ukraine nghĩa là tôi đang tuyên bố với nhân viên rằng mình không tin tưởng họ sẽ được an toàn và hạnh phúc".

    Morrison và gia đình vẫn dự định ở lại Ukraine nhưng đang theo dõi chặt chẽ tình hình và lên nhiều phương án dự phòng. Gia đình anh có thể tới một quốc gia khác trong Liên minh châu Âu hoặc tới Lviv, thành phố lớn nhất Ukraine, cách khoảng 530 km về phía tây.

    Morrison đã rút lượng tiền mặt khá lớn từ ngân hàng để đề phòng tình hình xấu đi vì năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea, rút tiền rất khó. Tuy nhiên, anh cảm thấy bầu không khí hiện giờ không căng thẳng như 8 năm trước.

    Bất ổn ở miền đông Ukraine vẫn tiếp diễn và Corie Jason, người đã chuyển tới Kiev 3 năm trước, cho biết căng thẳng với Nga không phải điều mới mẻ với người Ukraine.

    "Ở Donbass vẫn phát sinh xung đột lẻ tẻ, vì vậy với người dân địa phương, cảm giác chung là đang có chiến tranh. Họ không quá lo", Jason nói.

    Jason cũng bớt lo và quyết định lắng nghe ý kiến của những người sống ở Ukraine lâu hơn mình. Một số người cho rằng Nga sẽ không thực hiện bất kỳ động thái nào cho tới sau Olympic Bắc Kinh, hoặc chỉ cho rằng Putin đang phô diễn sức mạnh chứ không động binh.

    Meghan Neville cũng đang có trải nghiệm tương tự ở Ivano-Frankivsk, thành phố cách Kiev khoảng 550 km. Cô chuyển tới đây chưa đầy một năm vì người yêu muốn ở gần gia đình hơn. Trong khi cô lo lắng về khả năng Nga tấn công Ukraine, đa số người Ukraine mà cô biết đều không cảm thấy khác biệt so với những gì họ đã trải qua năm 2014.

    Giới chức Ukraine đã hạ thấp nguy cơ Nga tấn công, thái độ bình tĩnh của người nước này tương phản rõ rệt với khuyến nghị rời đi của quan chức Mỹ. Vì vậy, người Mỹ tại Ukraine đang phân vân không biết mối đe dọa lớn đến mức nào.

    "Nhiều người vẫn cảm thấy không yên tâm bỏ lại gia đình và bạn bè không phải người Mỹ ở nơi có nguy cơ thành vùng chiến sự", Neville nói. "Chúng tôi nghe nhiều thông tin trái chiều nên tôi cảm thấy nhiều người Mỹ sẽ không coi trọng cảnh báo và chần chừ rời đi tới khi quá muộn".


    Hồng Hạnh (Theo Newsweek)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 70 khách