Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Thái chuộng thạch hình thủ lợn, vịt quay dịp Tết
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người Thái chuộng thạch hình thủ lợn, vịt quay dịp Tết

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 28, 2022 9:40 pm







    Cửa hàng đồ ngọt Namjai ở Bangkok đang tất bật chuẩn bị món thạch sữa dừa đủ hình thù, từ thủ lợn đến vịt quay, gà luộc phục vụ Tết.

    Cửa hàng Namjai ở Bangkok năm nay giới thiệu suất đồ ngọt tráng miệng 9 miếng giá 27 USD, được chế biến từ thạch sữa dừa, mô phỏng đủ món ăn truyền thống ngày Tết.

    Món ăn độc đáo, với hình thủ lợn, vịt quay hay gà luộc, hút khách nhờ giá cả hợp lý, tiện lợi, không cần chuẩn bị phức tạp như đồ ăn truyền thống.

    Hình ảnh
    Thạch hình món ăn truyền thống ngày Tết trong cửa hàng Namjai ở Bangkok.

    "Tôi sống một mình và thường phải tự đi mua từng món như thịt lợn, gà, vịt. Có quá nhiều thứ phải mua mà thời điểm này dịch bệnh đang căng thẳng", Naree Boonyakiat, một khách mua thạch, nói hôm 28/1.

    Cô còn có thể chụp ảnh món tráng miệng lạ mắt này đăng lên mạng. Thanabodee Phooncharoen, một khách hàng khác, cho rằng suất ăn này mang không khí lễ hội, dù mùi vị "giống như bất kỳ loại thạch sữa dừa nào".

    Thanapach Montraprasit, đồng sở hữu cửa hàng, cho hay năm nay đã nhận được 400-500 đơn hàng chỉ riêng trên ứng dụng nhắn tin di động Line.

    "Tôi cho rằng với vật giá leo thang như hiện nay, thịt lợn và thịt gà rất đắt, nên người ta sẽ hứng thú với món mà chúng tôi giới thiệu", anh nói.

    Chi phí sinh hoạt ở Thái Lan đang tăng lên, giá thực phẩm cũng ngày càng đắt đỏ. Người Thái Lan thường vung tiền sắm sửa trong dịp Tết, nhưng khảo sát gần đây cho thấy mức chi tiêu Tết năm nay ở nước này có thể thấp nhất trong 11 năm, do diễn biến phức tạp của Covid-19.


    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 71 khách