Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ lo ngại Nga chuyển ngân hàng máu đến gần Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ lo ngại Nga chuyển ngân hàng máu đến gần Ukraine

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 1 28, 2022 9:48 pm







    Các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại khi quân đội Nga triển khai gần Ukraine được bổ sung nhiều thiết bị y tế, trong đó có nguồn máu dự trữ.

    Ba quan chức và cựu quan chức Mỹ giấu tên hôm nay cho biết ngân hàng dự trữ máu được chuyển tới các đơn vị đóng quân gần Ukraine là một trong những dấu hiệu quan trọng thể hiện mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga.

    Lượng máu dự trữ này, cùng với các trang thiết bị y tế khác, có thể giúp các đơn vị quân đội Nga cứu chữa thương binh trong trường hợp nổ ra xung đột, nhóm quan chức Mỹ cho hay. Họ không nói rõ Mỹ phát hiện động thái Nga chuyển ngân hàng máu đến biên giới phía tây khi nào, nhưng tiết lộ nó diễn ra trong những tuần gần đây.

    Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

    Hình ảnh
    Lực lượng Nga tập kết ở thị trấn Yelnya, gần biên giới với Belarus, hôm 18/1. Ảnh: Maxar.

    Lầu Năm Góc từng cho biết Nga đã điều chuyển nguồn lực y tế đến khu vực biên giới, nhưng chưa đề cập đến nguồn máu dự trữ. Phát ngôn viên Nhà Trắng không bình luận về động thái chuyển ngân hàng máu, đồng thời nhắc lại những cảnh báo về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga.

    "Điều đó không có nghĩa là họ sẽ tấn công nước láng giềng, nhưng họ cũng sẽ không mở chiến dịch quân sự nếu chưa có trang thiết bị y tế và máu dự trữ sẵn sàng", tướng Mỹ về hưu Ben Hodges nhận xét.

    Thông tin được công bố trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden dự đoán Nga có thể động binh với Ukraine, còn Ngoại trưởng Antony Blinken nhận định Moskva có khả năng mở chiến dịch quân sự "trong thời gian rất ngắn".

    Căng thẳng leo thang từ cuối năm ngoái sau khi Mỹ và NATO cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân sát biên giới và lên kế hoạch tiến đánh nước láng giềng. Nga nhiều lần bác bỏ thông tin này và tuyên bố chúng "vô căn cứ", khẳng định mọi động thái quân sự ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ.

    Quân đội Ukraine tuần trước nhận định Nga đang duy trì 127.000 binh sĩ và nhiều lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander ở biên giới, lưu ý nhiều khu vực trọng yếu của nước này, trong đó có thủ đô Kiev, đều nằm trong tầm bắn tên lửa Nga.

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/1 tuyên bố Nga không muốn chiến tranh nhưng không cho phép ai "vùi dập hay phớt lờ lợi ích của mình". Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh tháng này đã tăng cường chuyển giao vũ khí cho Ukraine, trong đó có lượng lớn tên lửa chống tăng và phòng không.


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 81 khách