Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Putin cảnh báo nguy cơ Nga - Pháp đối đầu vì Ukraine

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 2 07, 2022 10:21 pm
by VietNews






Putin tuyên bố việc Ukraine gia nhập NATO và tìm cách giành lại Crimea sẽ châm ngòi cuộc chiến giữa Nga với các thành viên của khối, trong đó có Pháp.

Trong cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Moskva hôm 7/2, một nhà báo Pháp hỏi Putin rằng điều gì sẽ xảy ra nếu NATO kết nạp Ukraine làm thành viên.

"Bạn muốn Pháp đối đầu với Nga? Đó chính xác là những gì sẽ xảy ra" nếu Ukraine gia nhập NATO và tìm cách giành lại bán đảo Crimea bằng vũ lực, Putin trả lời.

Hình ảnh
Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Macron tại Moskva hôm 7/2. Ảnh: AFP.

Tổng thống Nga giải thích rằng Kiev xem Moskva là đối thủ và luôn tuyên bố sẽ tìm cách giành lại Crimea. Bán đảo này đã được Nga sáp nhập vào lãnh thổ sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014, bất chấp sự phản đối của phương Tây.

Theo Putin, nếu Ukraine trở thành thành viên NATO và tiến hành chiến dịch quân sự ở Crimea, NATO sẽ phải tham chiến theo Điều 5 trong hiến chương của khối, đồng nghĩa cả châu Âu sẽ đối đầu với Nga.

"Nga là một trong những cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới. Sẽ không có người chiến thắng", Putin nhấn mạnh. "Tổng thống Macron không mong muốn kết cục như vậy và tôi cũng thế".

Tổng thống Nga chỉ ra rằng Ukraine đã hai lần sử dụng vũ lực để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở vùng Donbass, phía đông Ukraine và hiện do quân ly khai kiểm soát. "Đâu là lời đảm bảo cho chúng tôi rằng họ sẽ không lặp lại hành động đó ở Crimea?", Putin nói.

Kể từ năm 2014, quân đội chính phủ Ukraine đã phát động các chiến dịch quân sự tấn công vào khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát ở miền đông, trước khi thỏa thuận hòa bình Minsk được ký và các bên thống nhất ngừng bắn.

Tổng thống Pháp Macron đến Moskva hôm qua để thảo luận về tình hình ở Ukraine, an ninh châu Âu cũng như quan hệ song phương với Nga. Ông sẽ đến Kiev hôm nay để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chuyến thăm của Macron diễn ra trong bối cảnh Mỹ cáo buộc Nga tập hợp khoảng 110.000 quân dọc biên giới với Ukraine, song tình báo nước này chưa thể xác định được Putin có thực sự muốn phát động chiến dịch quân sự nhằm vào nước láng giềng hay không. Họ cho rằng ông chủ Điện Kremlin có nhiều lựa chọn, trong đó có mở chiến dịch can thiệp để sáp nhập vùng Donbass hoặc ra lệnh tấn công tổng lực vào Ukraine.

Nga tuyên bố không có ý định tấn công bất cứ ai và không chấp nhận chiến tranh với Ukraine, nhưng có thể thực hiện hành động quân sự nếu các yêu cầu an ninh của họ không được đáp ứng. Một trong những yêu cầu an ninh của Nga là NATO không kết nạp Ukraine, điều mà Mỹ và NATO tuyên bố là "không thể chấp nhận được".


Huyền Lê (Theo RT)