Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nhà hoạt động 'bị ngăn chỉ trích Thủ tướng Australia'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27921
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nhà hoạt động 'bị ngăn chỉ trích Thủ tướng Australia'

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 2 09, 2022 1:01 pm







    Grace Tame, nhà hoạt động chống lạm dụng tình dục, nói từng nhận được cuộc gọi đe dọa, yêu cầu không được chỉ trích Thủ tướng Scott Morrison.

    Phát biểu tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra hôm 9/2, Grace Tame, người nhận danh hiệu Người Australia của năm vào tháng 1/2021, cho biết cô nhận được cuộc gọi đe dọa vào năm ngoái từ "một thành viên cấp cao trong tổ chức do chính phủ tài trợ". Cô không nêu rõ danh tính người này.

    Tame thêm rằng cô được yêu cầu cam kết không nói bất kỳ điều gì chỉ trích Thủ tướng Morrison. Người gọi điện gọi Tame là "nhân vật có tầm ảnh hưởng", trước khi nói thêm rằng ông Morrison "lo lắng về cuộc bầu cử sắp diễn ra". Australia sẽ bỏ phiếu trước ngày 21/5.

    "Có ai cảm thấy quen không? Tôi thì có", Tame nói, ám chỉ tới việc từng bị một giáo viên cưỡng hiếp khi còn nhỏ và bị gây áp lực để phải im lặng. Tame sau đó trở thành nhà hoạt động chống lạm dụng tình dục.

    Văn phòng của Thủ tướng Morrison nói họ không biết về cuộc gọi này, thêm rằng "cá nhân đó nên xin lỗi".

    "Thủ tướng và chính phủ coi các hành động và tuyên bố của cá nhân này không thể chấp nhận", một người phát ngôn cho biết. Chính phủ Australia cho biết sẽ mở cuộc điều tra về cuộc gọi này.

    Hình ảnh
    Grace Tame phát biểu tại sự kiện của Câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra hôm 9/2.

    Tame đã chỉ trích gay gắt phản ứng của chính phủ liên bang và Thủ tướng Morrison với các cuộc tấn công tình dục và văn hóa công sở độc hại tại quốc hội Australia, đặc biệt sau khi Brittany Higgins tố cáo một quan chức làm việc cho Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia đã cưỡng bức mình tại văn phòng hồi tháng 3/2019.

    Cáo buộc khiến Australia chấn động, làm dấy lên các cuộc biểu tình lớn và cuộc điều tra sâu rộng về cơ sở làm việc của quốc hội. Báo cáo điều tra của Ủy viên Chống phân biệt Giới tính Kate Jenkins cho thấy 37% nhân viên làm việc tại quốc hội Australia từng bị bắt nạt và hơn 30% từng bị quấy rối tình dục.

    Thủ tướng Morrison hôm nay xin lỗi Higgins vì vụ cưỡng bức. Các quan chức Hạ viện và Thượng viện Australia cũng lên tiếng xin lỗi và thừa nhận tình trạng quấy rối tình dục, bắt nạt đã tồn tại trong quốc hội cùng nhiều cơ quan chính phủ nước này hàng thập kỷ như một dạng "văn hóa công sở độc hại".



    Thanh Tâm (Theo BBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 6 khách