Ứng viên tổng thống ảo gây sốt
Đã gửi: Thứ 2 Tháng 2 14, 2022 10:02 pm
HÀN QUỐC- Trong một văn phòng tranh cử ở Seoul, các nhân viên trẻ sử dụng công nghệ deepfake để tạo ra ứng viên tổng thống ảo.
Nhóm kỹ thuật viên tạo ra hình ảnh kỹ thuật số có tên AI Yoon để đại diện cho Yoon Suk-yeol, ứng viên tổng thống đảng đối lập Sức mạnh Nhân dân, từ hàng chục giờ video ghi hình các hoạt động của ông. AI Yoon được tạo ra trong nỗ lực vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử ngày 9/3.

Baik Kyeong-hoon (phải) cùng nhân viên trước màn hình hiển thị AI Yoon ở Seoul hôm 7/2. Ảnh: AFP
Trí tuệ nhân tạo (AI) từng xuất hiện trong một số cuộc bầu cử. Trên mạng từng lan truyền video deepfake cho thấy Barack Obama chỉ trích Donald Trump hay ứng viên thị trưởng New York Andrew Yang tranh cử ở một thế giới ảo. Tuy nhiên, các nhà sáng tạo cho rằng AI Yoon là ứng viên tranh cử chính thức đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ deepfake, hình ảnh được tạo ra bằng AI và đang được quan tâm ở Hàn Quốc.
Tóc đen chải mượt, mặc bộ vest bảnh bao, AI Yoon rất giống người thật nhưng lại sử dụng ngôn từ hài hước và châm biếm nhằm thu hút cử tri trẻ thường xem tin tức thời sự trên mạng.
Ngay từ khi ra mắt hôm 1/1, AI Yoon đã thu hút hàng triệu lượt xem. Hàng chục nghìn người đã đặt câu hỏi với AI Yoon nhưng thường là câu hỏi không liên quan tới chính sách.
"Tổng thống Moon Jae-in và ứng viên đối thủ Lee Jae-myung sắp chết đuối. Ông chọn cứu ai?" một người hỏi.
"Tôi sẽ chúc cả hai may mắn", ứng viên ảo trả lời.
Ứng viên Yoon đã thu âm hơn 3.000 câu nói để làm cơ sở dữ liệu cho AI, Baik Kyeong-hoon, giám đốc đội ngũ sáng tạo, nói. Nhưng thực chất, nội dung AI Yoon nói đều do nhóm chiến dịch viết chứ không phải ông Yoon. "Chúng tôi cố gắng đưa ra những câu trả lời hài hước và châm biếm".
Cách làm này đã thành công. Những phát ngôn của AI Yoon trở thành tiêu đề trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc. 7 triệu người đã truy cập trang web Wiki Yoon để hỏi ứng viên ảo.
"Nếu chỉ đưa ra các tuyên bố chính trị đơn thuần, chúng tôi sẽ không tạo ra được phản ứng này", Baik nói. "Các phát ngôn chính trị đưa ra quá chậm trước một xã hội đang thay đổi chóng mặt".
Ứng viên ảo cũng sử dụng lối nói hài hước nhằm làm chệch hướng chú ý khỏi những bê bối trong quá khứ của Yoon.
Ko Sam-seog, người làm việc cho Lee Jae-myung, đối thủ chính của Yoon, cáo buộc ứng viên ảo sử dụng ngôn từ không phù hợp với chuẩn mực chính trị. Dù vậy, AI Yoon đang phát huy tác dụng khi giúp Yoon vượt lên dẫn trước đối thủ trong khảo sát với cử tri ở độ tuổi 20.
Cơ quan giám sát bầu cử Hàn Quốc cho phép ứng viên sử dụng AI trong chiến dịch tranh cử, với điều kiện phải nói rõ đây là công nghệ deepfake và không được đưa tin thất thiệt.
Hồng Hạnh (Theo AFP)