Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Biden, Johnson khẳng định có thể tránh chiến tranh Ukraine

Đã gửi: Thứ 2 Tháng 2 14, 2022 10:33 pm
by VietNews






Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Anh Johnson thống nhất trong cuộc điện đàm rằng cánh cửa ngoại giao quan trọng vẫn để ngỏ cho khủng hoảng Ukraine.

"Các lãnh đạo nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Ukraine sẽ dẫn đến khủng hoảng kéo dài đối với Nga, gây thiệt hại sâu rộng cho cả Nga và thế giới", Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết trong thông cáo sau cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14/2.

Hai lãnh đạo cũng nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận ngoại giao với Nga vẫn là "ưu tiên hàng đầu" và hoan nghênh các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Moskva với các nước NATO, thông cáo nêu thêm.

Hình ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters.

Trước đó trong ngày, Johnson hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin "lùi khỏi vách núi", đồng thời gọi tình hình là "rất nguy hiểm", khi trao đổi với các phóng viên nhân chuyến thăm Scotland.

Điện Kremlin cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng duy trì đối thoại cởi mở. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua nói các cuộc đàm phán "không thể diễn ra vô thời hạn, nhưng tôi sẽ đề nghị tiếp tục và mở rộng chúng trong giai đoạn này". Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cùng ngày tuyên bố kết thúc một số cuộc tập trận lớn ở Nga và Belarus, dù những cuộc tập trận khác vẫn diễn ra.

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Kiev hôm 14/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh vẫn theo đuổi tư cách thành viên NATO.

Mỹ và nhiều đồng minh phương Tây cáo buộc Nga có kế hoạch tấn công Ukraine, sau khi điều động hơn 100.000 quân cùng nhiều khí tài quân sự áp sát biên giới nước láng giềng.

Trước đợt điều quân của Nga, Mỹ điều chiến hạm và oanh tạc cơ B-1B tham gia "diễn tập ngoài kế hoạch" của NATO tại Biển Đen, với hai thành viên của liên minh là Thổ Nhĩ Kỳ và Romania cùng Ukraine. Ngoài ra, Mỹ và một số đồng minh NATO tiếp tục bán và viện trợ vũ khí cho Ukraine. Với ủng hộ từ Washington, Kiev leo thang chiến sự với phe ly khai ở miền đông sau nhiều năm giao tranh hạ nhiệt.

Nga nhiều lần bác cáo buộc, khẳng định mọi hoạt động quân sự sát biên giới phía tây là vấn đề nội bộ và chỉ nhằm mục tiêu diễn tập trước mối đe dọa từ kịch bản NATO mở rộng sang phía đông, đồng thời chỉ trích Mỹ và đồng minh phóng đại nguy cơ chiến tranh.



Huyền Lê (Theo Telegraph)