Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lý do người Hàn phẫn nộ về 'tiểu thư dỏm'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27921
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lý do người Hàn phẫn nộ về 'tiểu thư dỏm'

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 2 16, 2022 4:06 pm







    Song Ji-a từng được giới trẻ Hàn Quốc hâm mộ vì tưởng rằng cô là tiểu thư "ngậm thìa vàng", nhưng lùm xùm hàng nhái đã khiến họ "vỡ mộng".

    Kể từ khoảnh khắc xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò Địa ngục Độc thân, Song Ji-a đã thu hút mọi ánh nhìn từ những người tham gia khác. Cô gái 25 tuổi nhanh chóng được biết đến với biệt danh "It Girl", cụm từ chỉ những cô gái sành điệu, nổi bật thu hút nhiều người.

    Trong những ngày đầu tiên của tháng 1, Ji-a dường như sống trong đỉnh cao danh vọng khi liên tục được tung hô là "tiểu thư sang chảnh" với thần thái cuốn hút. Tuy nhiên, hình tượng của cô nhanh chóng sụp đổ vì lùm xùm dùng đồ nhái lại các thương hiệu cao cấp.

    Sau khi hứng chịu làn sóng chỉ trích lớn, cô hai lần đăng lời xin lỗi, thừa nhận đồ mình mặc là hàng nhái, cho biết "vô cùng hối hận" và tự gọi bản thân là người thảm hại. Vì danh tiếng lan rộng khắp châu Á và thậm chí trên thế giới, Ji-a còn bị chỉ trích là "nỗi hổ thẹn của đất nước".

    Hình ảnh
    Ngôi sao truyền hình thực tế Song Ji-a. Ảnh: Netflix.

    Người hâm mộ Ji-a ở nước ngoài không khỏi ngạc nhiên khi hành động mặc đồ nhái lại khiến cô bị tẩy chay mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng với người hâm mộ tại Hàn Quốc, Ji-a bị coi là không tôn trọng các nhà thiết kế và gây tổn hại đến giá trị của thương hiệu thuê cô quảng cáo.

    "Lỗi lớn nhất mà cô ấy bị cáo buộc là biến mình thành hàng dỏm, cố tạo ra hình tượng không như thực tế. Đó là vấn đề bị nhắc đi nhắc lại", Se-Woong Koo, biên tập viên của tờ Korean Expose, cho biết.

    Trong khi fan của Ji-a ở nước ngoài chỉ coi cô như một người nổi tiếng có gu ăn mặc đẹp, người Hàn Quốc tin rằng cô đã cố tỏ vẻ bản thân hơn thế. Công chúng trong nước từng nghĩ Ji-a là tiểu thư "ngậm thìa vàng", cụm từ chỉ những người lớn lên trong các gia đình thượng lưu Hàn Quốc.

    "Đó là điều khiến cô ấy trở nên thu hút. Không phải vì cô là người chăm chỉ, thành công hay kiếm được nhiều tiền. Mọi người nói họ theo dõi Ji-a chỉ vì nghĩ cô 'ngậm thìa vàng'", biên tập viên Koo nói thêm.

    Hình ảnh
    Song Ji-a trong video xin lỗi về lùm xùm dùng đồ nhái. Ảnh: YouTube/Freezia.

    Thực tế, Ji-a chưa từng nhận mình là người thừa kế hay tiểu thư nhà giàu. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 7/2021, Ji-a phủ nhận mình lớn lên trong tầng lớp thượng lưu, nhưng nói rằng gia đình cô cũng có điều kiện.

    Nhưng Ji-a dần xây dựng hình tượng bản thân dựa trên gu thẩm mỹ kiêu sa. Mọi người từ đó đều gọi cô là tiểu thư nhà giàu và cô cũng không đính chính lại.

    "Mọi người cảm giác như bị lừa", Michelle Ko, phó giáo sư ngành phụ nữ học tại Đại học Quốc gia Singapore, nhận định về phản ứng của công chúng với Ji-a.

    Các chuyên gia phân tích cho rằng làn sóng chỉ trích Ji-a vốn bắt nguồn từ những mâu thuẫn tầng lớp tiềm ẩn trong xã hội Hàn Quốc hiện đại. Điều này không chỉ phản ánh trong nền chính trị Hàn Quốc mà còn thể hiện trong văn hóa đại chúng. Các bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng nước này như Parasite và Squid Game đều nêu bật phân hóa giàu nghèo.

    Thế hệ gen Y (sinh trong khoảng đầu thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990) Hàn Quốc, cũng giống thế hệ đồng trang lứa ở nhiều nước phát triển khác, đang gánh chịu ảnh hưởng từ bất bình đẳng tầng lớp xã hội ngày một tăng. Ngày nay, một người trẻ Hàn Quốc gần như không thể tự mua nhà với mức thu nhập trung bình khi đi làm công ăn lương.

    Ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc không còn tin vào chuyện chỉ cần chăm chỉ làm việc, bạn sẽ được đền đáp. Thay vào đó, nhiều người cho rằng thành công trong cuộc đời mỗi người phụ thuộc vào gia đình của họ.

    Trình độ giáo dục ở Hàn Quốc giờ cũng không còn là thứ có thể tạo ra khác biệt quá lớn khi khoảng 70% học sinh nước này đỗ đại học. Niềm tin của người dân Hàn Quốc vào hệ thống đại học cũng dần suy giảm.

    "Chúng ta đang ở thời kỳ mà một số người thực sự tin rằng Hàn Quốc không thể tạo ra thay đổi tầng lớp xã hội. Cách duy nhất để có cuộc sống sung túc là có cha mẹ giàu hoặc kết hôn với bạn đời giàu. Tư tưởng này khiến nhiều người khao khát có cuộc sống 'ngậm thìa vàng' để mọi thứ dễ dàng hơn", biên tập viên Koo phân tích.

    Phó giáo sư Ko cũng nói rằng người hâm mộ yêu thích Ji-a vì họ khao khát sống cuộc đời như cô tạo dựng trên mạng.

    "Do đó, khi họ biết Ji-a là 'hàng dỏm', mơ ước của họ cũng tan tành theo", Ko nhấn mạnh.



    Ngọc Ánh (Theo BBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 18 khách