Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới và tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in xác nhận Triều Tiên hôm nay phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), đánh dấu lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng thử nghiệm loại vũ khí mạnh như vậy kể từ năm 2017.
Ông Moon nói Triều Tiên đã "vi phạm quy định đình chỉ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Chủ tịch Kim Jong-un đã cam kết với cộng đồng quốc tế", đồng thời cho rằng động thái mới của Bình Nhưỡng cũng vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận Triều Tiên vừa phóng thử nghiệm ICBM mới.
"Phân tích hiện tại của chúng tôi chỉ ra rằng tên lửa đạn đạo bay trong 71 phút và khoảng 15h44 (13h44 giờ Hà Nội), nó rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở Biển Nhật Bản, cách bán đảo Oshima của tỉnh Hokkaido khoảng 150 km về phía tây", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Makoto Oniki hôm nay cho hay.
"Do tên lửa đạn đạo lần này bay ở độ cao hơn 6.000 km, cao hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 được phóng tháng 11/2017, tên lửa hôm nay được cho là ICBM mới", ông nói thêm.
Cảnh sát biển Nhật Bản trước đó phát cảnh báo khẩn cấp đối với các tàu thuyền về vật thể "có khả năng là tên lửa đạn đạo được phóng từ Triều Tiên".

Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo Hwasong-12 hồi tháng 1. Ảnh: KCNA.
Triều Tiên không tiến hành vụ thử hạt nhân hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nào kể từ khi Kim Jong-un tự áp đặt lệnh cấm năm 2018. Bình Nhưỡng hồi tháng 1 ám chỉ xem xét "tái khởi động những hoạt động tạm đình chỉ" để đối phó Mỹ do chính sách thù địch cùng mối đe dọa quân sự từ Washington.
Quân đội Hàn Quốc tuần trước cho biết Triều Tiên đã phóng thử vật thể nghi là tên lửa đạn đạo, nhưng dường như nó đã thất bại ngay sau khi rời bệ phóng, phát nổ giữa bầu trời thủ đô Bình Nhưỡng. Các nhà phân tích cho rằng đây là Hwasong 17, hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới chưa từng được thử nghiệm.
Đến ngày 20/3, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng 4 loạt phóng rocket trong khoảng một tiếng tại địa điểm không xác định thuộc tỉnh Nam Pyongan. Hội đồng An ninh Quốc gia nước này đã tổ chức họp khẩn và kêu gọi các lực lượng trong tư thế sẵn sàng để "ngăn khoảng trống an ninh trong giai đoạn chuyển giao chính phủ".
Vụ thử hôm nay nếu được xác nhận sẽ là lần thử nghiệm vũ khí thứ 13 của Triều Tiên kể từ đầu năm, trong đó có hai vụ được nước này mô tả là thử "vệ tinh trinh sát". Đây là tần suất thử nghiệm vũ khí chưa từng có, khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản liên tục phản đối.
Hàn Quốc và Mỹ cho rằng các vụ thử nghiệm phát triển vệ tinh trinh sát như lời Triều Tiên công bố thực chất là thử nghiệm ICBM mới, vốn bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản cũng lo ngại Triều Tiên đang thúc đẩy chương trình phát triển tên lửa trong bối cảnh dư luận quốc tế tập trung chú ý đến khủng hoảng tại Ukraine.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)