Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nga cáo buộc Ukraine dàn dựng 'thảm sát' gần Kiev

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 4 03, 2022 7:54 pm
by VietNews





Giới chức Nga bác thông tin quân đội nước này "thảm sát dân thường" tại thị trấn Bucha, đồng thời cáo buộc Ukraine dàn dựng sự việc.

"Trước hành động khiêu khích trắng trợn của các phần tử cực đoan Ukraine ở Bucha, Nga đã yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 4/4. Chúng tôi sẽ đưa ra ánh sáng những kẻ khiêu khích liều lĩnh Ukraine cùng những nhà tài trợ của chúng", phó đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyansky đăng trên Telegram ngày 3/4.

Ông Polyansky ra tuyên bố sau khi Ukraine công bố video "các thi thể mặc quần áo dân sự" nằm rải rác ở Bucha, thị trấn phía tây bắc thủ đô Kiev. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba gọi sự việc là "thảm sát có chủ ý" và cáo buộc Nga "đặt mục tiêu loại bỏ người Ukraine càng nhiều càng tốt". Ông Kubela kêu gọi các nước G7 "lập tức áp lệnh trừng phạt mới tàn khốc" nhằm vào Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/4 tuyên bố lực lượng của họ không sát hại dân thường ở Bucha. "Trong thời gian các lực lượng vũ trang Nga kiểm soát khu định cư này, không một cư dân địa phương nào phải chịu bất cứ hành vi bạo lực nào", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga khẳng định tất cả ảnh và video về "thi thể rải rác trên đường phố Bucha" là "một sản phẩm khác của chính quyền Kiev và truyền thông phương Tây". Tất cả lực lượng Nga đã rút khỏi Bucha ngày 30/3, một ngày sau khi nước này tuyên bố sẽ giảm đáng kể hoạt động quân sự ở miền bắc Ukraine.

Hình ảnh
Nhân viên nhà tang lễ Ukraine đưa túi được cho là đựng thi thể dân thường ở Bucha lên xe ngày 3/4. Ảnh: AFP.

Cơ quan này khẳng định quân đội Nga đã chuyển 452 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho dân thường tại Bucha. Người dân ở thị trấn này "có cơ hội tự do rời khỏi khu định cư theo hướng bắc", còn các vùng ngoại ô phía nam bị "quân đội Ukraine bắn phá suốt ngày đêm".

Trong khi đó, nhiều chính trị gia phương Tây nhanh chóng ủng hộ cáo buộc "Nga thảm sát dân thường" do Ukraine đưa ra. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng đây là "hành vi tàn bạo đối với dân thường mà chúng tôi chưa từng thấy ở châu Âu trong nhiều thập kỷ", đồng thời cho rằng Tổng tống Nga Vladimir Putin có trách nhiệm dừng chiến sự.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Lực lượng Nga tiến công và giành quyền kiểm soát nhiều địa điểm quanh thủ đô Kiev trong những tuần đầu chiến sự, trong đó có thị trấn Bucha.

Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán để đi tới thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự. Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky cho biết phía Ukraine "đã trở nên thực tế hơn trong cách tiếp cận với vấn đề trung lập hóa và phi hạt nhân hóa" nước này. Tuy nhiên, ông Medinsky khẳng định lập trường của Nga về tình trạng bán đảo Crimea và vùng Donbass không thay đổi.

Hình ảnh
Những thị trấn Ukraine tái kiểm soát gần Kiev.



Nguyễn Tiến (Theo RT, AFP)