Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lãnh đạo Chechnya nói 1.000 lính Ukraine ở Mariupol đầu hàng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lãnh đạo Chechnya nói 1.000 lính Ukraine ở Mariupol đầu hàng

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 4 13, 2022 1:42 pm






    Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, tuyên bố hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đã đầu hàng tại thành phố cảng miền nam Mariupol.

    "Hàng trăm người trong số hơn 1.000 lính thủy đánh bộ Ukraine đầu hàng đã bị thương. Đầu hàng là lựa chọn đúng đắn", ông Kadyrov thông báo trên Telegram hôm nay.

    Theo ông Kadyrov, các nhóm lính Ukraine lần lượt tan rã vì mất định hướng và không còn khả năng điều trị cho người bị thương. "Suy cho cùng, kháng cự là vô ích", lãnh đạo Cộng hòa Chechnya nói thêm.

    Ông Kadyrov cho biết còn vài nhóm nhỏ quân nhân Ukraine đang kháng cự và "họ sợ phải đầu hàng quân đội Nga". "Đừng sợ hãi. Hãy nghĩ về người thân, những người bị thương, tính mạng của chính bạn và những người khác. Chỉ cần một viên đạn lạc cũng có thể mang đến thảm kịch cho mái ấm của các bạn", ông Kadyrov kêu gọi.

    Hình ảnh
    Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, phát biểu tại một buổi duyệt binh ở Grozny hồi tháng 2. Ảnh: AP.

    Theo lãnh đạo này, hiện khoảng 200 người bị thương đang ẩn náu sâu trong khu vực nhà máy Azovstal và không được chăm sóc y tế. "Tôi kêu gọi những người đang cố thủ trong các tầng hầm và đường hầm nhà máy: Mọi người đều biết chúng tôi đối xử nhân đạo với tù binh. Hãy ra ngoài! Hãy nghĩ về chính bạn và các gia đình khác, như hơn 1.000 lính thủy đánh bộ đã làm hôm nay", Kadyrov nói.

    Vài giờ sau phát biểu của ông Kadyrov, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nói rằng 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36 của Ukraine đã tình nguyện hạ vũ khí và đầu hàng. "Đây là kết quả từ đợt tấn công thành công của lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk", bộ này cho hay.

    Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên.

    Hôm 12/4, một bài đăng trên trang Facebook của Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến nói rằng họ tiếp tục chiến đấu ở Mariupol mà không có sự hỗ trợ từ lãnh đạo quân đội Ukraine. Họ chịu tổn thất đáng kể với gần một nửa quân số bị thương và lâm vào tình trạng hết đạn. "Không ai muốn liên lạc vì đơn vị sắp bị tiêu diệt hoàn toàn", bài đăng có đoạn viết.

    Tuy nhiên, Petro Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol ngày 12/4 cho rằng trang Facebook của Lữ đoàn số 36 đã bị tin tặc tấn công và bài viết trên là thông tin giả. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhny sau đó đăng thông báo trên Facebook, khẳng định đường dây liên lạc với lực lượng phòng thủ Mariupol "vẫn được duy trì và ổn định".

    Ông Kadyrov là con trai của Akhmad Kadyrov, người từng giữ chức Tổng thống Chechnya cho tới khi bị ám sát trong một vụ đánh bom tháng 5/2004. Tháng 2/2007, ông Ramzan Kadyrov được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm làm lãnh đạo nước cộng hòa Chechnya.

    Kadyrov được đánh giá là đồng minh thân cận của ông Putin, ủng hộ mạnh mẽ phong trào ly khai ở miền đông Ukraine và Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Ông bị Mỹ và EU đưa vào danh sách trừng phạt, vốn nhắm vào nhiều cộng sự thân cận của Tổng thống Putin.

    Hai ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24/2, Kadyrov thông báo các lực lượng của ông được triển khai tới chiến trường, với quân số lên tới "hàng chục nghìn người".

    Mariupol, miền nam Ukraine, là thành phố chiến lược trên bờ biển Azov, án ngữ hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Nếu kiểm soát được địa điểm này, Nga sẽ nối thông được hành lang chiến lược và phong tỏa hoàn toàn cửa ngõ tiếp cận biển Azov của Ukraine.

    Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin hôm 11/4 tuyên bố cảng Mariupol thuộc quyền kiểm soát của họ. Theo giới chức Ukraine, khoảng 90% công trình trong thành phố đã bị hư hại hoặc phá hủy, điện và thông tin liên lạc bị cắt trong nhiều ngày.

    Hình ảnh
    Những điểm nóng giao tranh ở miền đông Ukraine. Đồ họa: NY Times.



    Huyền Lê (Theo Sputnik)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 18 khách