Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngày thứ 79 chiến sự Ukraine: Nga hứng tổn thất khi vượt sông bất thành
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngày thứ 79 chiến sự Ukraine: Nga hứng tổn thất khi vượt sông bất thành

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 5 13, 2022 12:37 pm







    Lực lượng Nga được cho là mất hàng chục xe tăng và phương tiện quân sự khi cầu phao của họ bắc qua sông Siversky Donets bị Ukraine đánh chìm.

    Trong ngày giao tranh thứ 79, chiến sự ở vùng Donbass, miền đông Ukraine trở thành cuộc đấu giằng co giữa Nga và Ukraine, đặc biệt là tại các khu vực có địa hình hiểm trở.

    Không quân Ukraine công bố ảnh chụp cầu phao của Nga bị đánh chìm trên sông Siversky Donets ở khu vực miền đông, cũng như một số phương tiện quân sự bị phá hủy hoặc hư hỏng gần đó. Phía Ukraine tuyên bố họ ngăn cản nhiều nỗ lực vượt sông của lực lượng Nga, khiến hàng chục xe tăng và phương tiện quân sự bị hư hỏng hoặc bị bỏ lại.

    Quốc phòng Anh nhận định Nga "mất lượng đáng kể phương tiện bọc thép" của ít nhất một nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn (BTG), cũng như các thiết bị triển khai cầu phao trong nỗ lực vượt sông bất thành.

    "Vượt sông trong môi trường nhiều tranh chấp cho thấy áp lực các chỉ huy Nga đang đối mặt để đạt tiến bộ trong chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

    Tại miền nam, Ukraine tuyên bố tập kích tàu hậu cần Vsevolod Bobrov đang vận chuyển tổ hợp phòng không tới đảo Zmeinyy trên Biển Đen. Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych nói tàu Vsevolod Bobrov bị hư hỏng nặng, song chưa chìm.

    Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

    Hình ảnh
    Cầu phao của Nga bị phá hủy gần khu dân cư Bilohorivka ở tỉnh Lugansk, Ukraine ngày 10/5. Ảnh: CNN.

    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov thông báo lực lượng phòng không nước này bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) và ba tên lửa đạn đạo Tochka-U của Ukraine tập kích vào đảo Zmeinyy.

    Ảnh vệ tinh do BlackSky, công ty công nghệ Mỹ, công bố cho thấy ít nhất 7 trực thăng xuất hiện tại căn cứ không quân thành phố Melitopol, đông nam Ukraine, cho thấy lực lượng Nga có thể đang sử dụng cơ sở này.

    Căn cứ không quân ở Melitopol được đánh giá có vai trò quan trọng do nằm giữa thành phố Kherson và Mariupol cùng các khu vực Donbass do phe ly khai kiểm soát.

    Trong tình thế gặp nhiều khó khăn trên thực địa, lực lượng Nga tăng cường các đòn đánh tầm xa. Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky khẳng định Nga đang sử dụng vũ khí chính xác cao tập kích các hạ tầng quân sự của Ukraine tại Kiev.

    "Chúng tôi chỉ nhằm vào mục tiêu hạ tầng quân sự. Thiệt hại cho hạ tầng dân sự ở mức độ lớn do hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Ukraine gây ra và họ thừa nhận điều này", ông Polyansky nói.

    Cơ quan phòng vệ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết lực lượng Ukraine pháo kích một trạm xăng ở thành phố Dokuchaevsk, khiến hai người bị thương và một số phương tiện bị hư hại. Kênh RT thông báo hai người bị thương là quay phim của họ bị trúng mảnh đạn vào lưng và chân khi đang tác nghiệp tại khu vực.

    Thượng tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga, cáo buộc phía Ukraine "cản trở hoạt động sơ tán dân thường bằng mọi cách" và "các phần tử dân tộc chủ nghĩa pháo kích và nã súng cối vào lối ra của các khu dân cư".

    Tướng Mizintsev thông báo Nga đang sơ tán dân thường và người nước ngoài khỏi các khu vực nguy hiểm. Ông khẳng định Nga sẵn sàng triển mở thêm các hành lang di tản theo các hướng khác, đồng thời đảm bảo sơ tán dân thường an toàn về phía nước này, khu vực do lực lượng Ukraine kiểm soát hoặc ra nước thứ ba.

    Ukraine chưa bình luận về những thông tin này.

    Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tới nay ghi nhận hơn 6 triệu người Ukraine rời đất nước sau ngày 24/2, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine".

    Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền (OHCHR) báo cáo tổng cộng 7.839 trường hợp thương vong dân thường ở Ukraine, trong đó 3.573 người chết và 3.816 người bị thương. Cơ quan này cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến sự Ukraine sau hơn hai tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

    Giới chuyên gia phương Tây nhận định cục diện chiến trường tại miền nam Ukraine có rất ít thay đổi. Nga kiểm soát khu vực đáng kể tại tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, song chưa tiến xa hơn về phía bắc. Lực lượng Nga tiếp tục tập kích thành phố Odessa và các khu vực ven biển khác mà Ukraine còn kiểm soát.

    Giám đốc Tình báo Mỹ Avril Haines nhận định cả Nga và Ukraine "đều tin họ có thể tiếp tục đạt tiến bộ về mặt quân sự, do đó chúng tôi chưa thấy con đường đàm phán khả thi nào phía trước, ít nhất là trong ngắn hạn".

    "Trong vài tháng tới, chiến sự có thể theo hướng khó lường hơn và dường như sẽ leo thang", bà Haines dự đoán.



    Nguyễn Tiến (Theo TASS, AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách