Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thứ trưởng Quốc phòng Nhật kêu gọi Biden hỗ trợ Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thứ trưởng Quốc phòng Nhật kêu gọi Biden hỗ trợ Đài Loan

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 12 25, 2020 11:54 am




    Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Nakayama kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ Biden "cứng rắn" hỗ trợ Đài Loan trước Trung Quốc.

    Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters hôm nay, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuhide Nakayama cho biết Đài Loan đang nằm ở "lằn ranh đỏ" và có thể là một trong những "mục tiêu" tiếp theo của Trung Quốc.

    Thứ trưởng Nhật thúc giục Joe Biden đưa ra quan điểm tương tự Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vấn đề Đài Loan. Chính quyền của Tổng thống Trump đã thúc đẩy tích cực việc bán vũ khí cho hòn đảo, bất chấp phản đối từ Bắc Kinh.

    "Cho đến nay, tôi vẫn chưa thấy một chính sách rõ ràng hoặc một thông báo nào về Đài Loan từ Joe Biden. Tôi muốn nghe thông tin này nhanh chóng để chúng tôi sau đó cũng có thể chuẩn bị phản ứng của mình với vấn đề Đài Loan phù hợp", Nakayama nói.

    Hình ảnh
    Yasuhide Nakayama phát biểu trong một cuộc họp ở thủ đô Washington, Mỹ, hồi tháng 2/2015. Ảnh: Reuters.

    Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Biden nhiều lần kêu gọi tăng cường quan hệ với Đài Loan. Khi còn là thượng nghị sĩ hàng chục năm trước, ông từng đặt câu hỏi liệu Mỹ có "nghĩa vụ" bảo vệ Đài Loan hay không. Tuy nhiên, kể từ khi được truyền thông và đại cử tri đoàn xướng tên là Tổng thống đắc cử, Biden vẫn chưa tuyên bố gì về vấn đề Đài Loan.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm nay tiếp tục khẳng định "Đài Loan là vấn đề nội bộ của nước này". "Chúng tôi kiên quyết phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc từ bất kỳ quốc gia nào hoặc bất cứ ai, bất cứ hình thức nào", ông Uông nhấn mạnh.

    Quan hệ Nhật Bản và đảo Đài Loan những năm gần đây đã phát triển mạnh, phần lớn dựa trên cơ sở phi chính phủ. Tokyo duy trì chính sách "Một Trung Quốc", bằng quan hệ giữa nước láng giềng Trung Quốc cùng đồng minh Mỹ lâu năm.

    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 17 khách