Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triều Tiên ghi nhận thêm 21 ca tử vong trong làn sóng Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Triều Tiên ghi nhận thêm 21 ca tử vong trong làn sóng Covid-19

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 14, 2022 9:18 am






    Triều Tiên báo cáo thêm 21 ca tử vong do "sốt", hai ngày sau khi công bố ca Covid-19 đầu tiên và áp lệnh phong tỏa toàn quốc.

    "Ngày 13/5, toàn quốc ghi nhận 174.440 ca sốt mới, 81.430 ca hồi phục và 21 ca tử vong", hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin. KCNA không nói rõ những người tử vong này có dương tính với Covid-19 hay không.

    Triều Tiên hôm qua thông báo 6 ca tử vong sau khi có triệu chứng sốt, trong đó một người được xác nhận dương tính với biến chủng Omicron. Giới chức y tế quốc tế cho rằng năng lực xét nghiệm của Triều Tiên còn nhiều hạn chế.

    Hình ảnh
    Truyền hình Hàn Quốc đưa tin ông Kim Jong-un công bố ca Covid-19 đầu tiên ở Triều Tiên trên tivi tại ga tàu điện ngầm Seoul hôm 12/5. Ảnh: AFP

    "Tổng số người bệnh trên toàn quốc là 524.440, trong đó 234.630 đã khỏi hoàn toàn, 288.810 người đang điều trị và tổng số người chết là 27", KCNA cho hay, thêm rằng Triều Tiên đang bước vào "chế độ cách ly khẩn cấp tối đa" trong nỗ lực làm chậm đà lây lan của Covid-19, trong bối cảnh nước này chưa tiến hành chiến dịch tiêm chủng.

    Triều Tiên đã triệu tập hội nghị Bộ Chính trị lần thứ hai trong tuần này, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Kim Jong-un, người từng nói đợt bùng phát đang gây "bất ổn lớn" ở Triều Tiên.

    Triều Tiên lần đầu xác nhận ca nhiễm nCoV hôm 12/5. KCNA cho hay phần lớn nguyên nhân những ca tử vong tới nay là "do sơ suất", trong đó có hành vi dùng thuốc quá liều cũng như "thiếu kiến thức về phương pháp điều trị khoa học".

    Trong cuộc họp Bộ Chính trị, của quan chức Triều Tiên đã thảo luận cách thức "phân phối thuốc khẩn cấp" và đưa ra "phác đồ điều trị khoa học tùy tình trạng bệnh nhân, trong đó có những người mắc bệnh mãn tính".

    Ông Kim tuyên bố ông "có niềm tin đất nước sẽ vượt qua căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này trong thời gian ngắn nhất có thể".

    Triều Tiên được coi là một trong những quốc gia có hệ thống y tế yếu nhất thế giới, thiếu thốn nhiều loại máy móc thiết bị và thuốc men. Sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, Triều Tiên đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc và ông Kim tuyên bố áp dụng mô hình phòng chống Covid-19 của Trung Quốc.

    "Chúng ta nên đúc rút bài học từ kinh nghiệm và thành tựu phòng chống Covid-19 của đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc", ông nói.

    Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới vẫn duy trì chính sách "Không Covid". Quốc gia này đang đối mặt với nhiều đợt bùng phát Omicron, trong đó Thượng Hải đã phải áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhiều tuần qua.

    Triều Tiên từng từ chối vaccine do Trung Quốc tài trợ cũng như từ chương trình Covax của Tổ chức Y tế Thế giới.



    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách