Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triều Tiên bị nghi xây tiếp lò phản ứng hạt nhân
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Triều Tiên bị nghi xây tiếp lò phản ứng hạt nhân

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 14, 2022 9:28 am







    Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên dường như đã nối lại quá trình thi công lò phản ứng công suất 50 MW tại cơ sở Yongbyon.

    Ảnh vệ tinh thương mại được công ty Maxar của Mỹ công bố hôm qua cho thấy hoạt động thi công trong tháng 4-5 ở lò phản ứng thứ hai vốn ngừng xây dựng suốt nhiều năm qua tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

    Lò phản ứng này có công suất 50 MW, gấp 10 lần lò phản ứng đầu tiên của Triều Tiên được xây dựng cuối thập niên 1980 và vẫn hoạt động cho đến nay. Bình Nhưỡng đình chỉ dự án xây dựng lò phản ứng thứ hai hồi năm 1994 trong khuôn khổ thỏa thuận với Washington.

    Hình ảnh
    Hoạt động tại công trình lò phản ứng thứ hai ở Yongbyon, Triều Tiên, hồi tháng 4. Ảnh: Maxar.

    Nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết tình báo Mỹ cũng nắm được thông tin và đang theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động ở Yongbyon, thêm rằng Triều Tiên không che giấu nỗ lực tái khởi động dự án xây dựng lò phản ứng thứ hai.

    Giới chuyên gia nói rằng rất khó xác định thời gian hoàn thiện, nhưng nhấn mạnh nó sẽ giúp Triều Tiên tăng gấp 10 lần sản lượng vật liệu phóng xạ plutonium dùng trong vũ khí hạt nhân khi đi vào hoạt động.

    Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Martin Meiners từ chối bình luận về thông tin. "Chúng tôi thể hiện rất rõ ràng quan điểm về mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên, cũng như cam kết phòng thủ lãnh thổ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên", ông nói.

    Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang suốt nhiều tuần qua. Bình Nhưỡng đã tăng cường hoạt động tại các địa điểm thử tên lửa và vũ khí hạt nhân quan trọng, đồng thời phóng thử nhiều tên lửa các loại kể từ đầu năm, trong đó có tên lửa Hwasong-17 hồi tháng trước.

    Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây nói rằng ông không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi lệnh ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân, khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ.

    Washington tuần trước đánh giá Bình Nhưỡng đang có động thái chuẩn bị thử hạt nhân tại cơ sở Punggye-ri. Giới chức Mỹ đã ghi nhận hoạt động sửa chữa ở đường hầm số ba, dự báo vụ thử nghiệm có thể diễn ra trong tháng 5 hoặc trễ hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cũng cảnh báo Triều Tiên có thể hoàn tất chuẩn bị cho thử hạt nhân trong tháng này và thực hiện "hành động khiêu khích" trong tương lai.

    Nếu dự báo của Mỹ và đồng minh trở thành hiện thực, đó sẽ là vụ thử hạt nhân thứ bảy trong lịch sử bán đảo, cũng là lần đầu tiên Triều Tiên kích hoạt thiết bị hạt nhân kể từ tháng 9/2017.



    Vũ Anh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 74 khách