Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cháy tòa nhà, 27 người chết vì không có lối thoát hiểm
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cháy tòa nhà, 27 người chết vì không có lối thoát hiểm

    by VietNews » Thứ 7 Tháng 5 14, 2022 9:29 am







    ẤN ĐỘ- Ít nhất 27 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ cháy lớn tại một tòa nhà thương mại không có lối thoát hiểm ở Delhi.

    Đám cháy bùng phát tại tòa nhà 4 tầng ở Mundka, ngoại ô phía tây thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào chiều 13/5. Hơn 30 xe cứu hỏa cùng xe cứu thương nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường.

    Hình ảnh trên truyền hình Ấn Độ cho thấy khói lửa bốc lên cuồn cuộn từ cửa sổ tòa nhà, trong khi lính cứu hỏa cố gắng phun nước dập lửa và giúp người mắc kẹt ở những tầng phía trên thoát ra ngoài.

    "Chúng tôi đã đưa 27 thi thể ra khỏi tòa nhà và 20 người bị thương đang điều trị", Satpal Bharadwaj, chỉ huy lực lượng cứu hỏa tại hiện trường cho biết, nói thêm khoảng 70 người có mặt trong tòa nhà khi lửa bùng lên.

    "Bên trong tòa nhà không có lối thoát hiểm, đa số nạn nhân chết vì ngạt khói", ông giải thích, nói thêm sẽ cập nhật thông tin sau khi hoàn thành khám nghiệm tử thi.

    Phó giám đốc sở cứu hỏa Delhi Sunil Choudhary sau đó thông báo số người bị thương là hơn 25 người, một số người mạo hiểm thoát thân bằng cách nhảy từ cửa sổ xuống dưới.

    Cảnh sát cho biết lửa bùng lên từ tầng một tòa nhà, nơi là văn phòng một công ty sản xuất camera giám sát. Amit Mahajan, người có anh họ và cháu trai mất tích sau vụ hỏa hoạn, cho hay hai người tới đây để "đào tạo nhân viên".

    "Tôi đã tới hỏi thăm các bệnh viện gần đây nhưng không tìm được người thân. Chúng tôi không biết bây giờ họ đang thế nào", Mahajan nói.

    Hình ảnh
    Lính cứu hỏa phun nước chữa cháy tòa nhà 4 tầng ở Delhi hôm 13/5. Ảnh: AP

    Hỏa hoạn thường xảy ra tại Ấn Độ do chất lượng công trình kém, thiếu tuân thủ quy định an toàn và mật độ xây dựng quá dày. Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã gửi lời chia buồn trên Twitter.

    "Tôi vô cùng đau buồn trước thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn thương tâm ở Delhi. Tôi xin chia buồn với gia đình nạn nhân và hy vọng những người bị thương mau chóng hồi phục", ông viết.



    Hồng Hạnh (Theo AFP/Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 50 khách