Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngày thứ 80 chiến sự Ukraine: Nga rút quân khỏi Kharkov
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngày thứ 80 chiến sự Ukraine: Nga rút quân khỏi Kharkov

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 5 15, 2022 9:35 am






    Nga rút dần lực lượng gần Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine, sau nhiều tuần giao tranh, nhằm tập trung cho mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.

    Kharkov là một trong những mục tiêu tiến công đầu tiên của quân đội Nga, kể từ khi Moskva khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2. Tuy nhiên, đến ngày giao tranh thứ 80, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm nay cho biết lực lượng Nga đang rút dần khỏi khu vực này sau khi vấp phải sức kháng cự quyết liệt của lực lượng phòng thủ.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã tái kiểm soát ít nhất 6 thị trấn và làng mạc ở miền đông trong một ngày qua. Lực lượng Nga dường như đã từ bỏ mục tiêu tấn công Kharkov, chuyển hướng sang bảo vệ các tuyến hậu cần cho mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.

    Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ, nhận định Ukraine có thể đã giành phần thắng trong "trận chiến Kharkov". Báo cáo của ISW đánh giá Ukraine đã ngăn lực lượng Nga tạo thế gọng kìm, khiến họ không thể vây hãm được thành phố, sau đó đẩy lùi họ ra khỏi khu vực ngoại ô.

    Các đơn vị Nga "nhìn chung không nỗ lực chống đỡ các đợt phản công của Ukraine trong nhiều ngày qua, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ", ISW đánh giá. Tỉnh trưởng Kharkov Oleh Sinegubov cho biết thành phố trong một ngày qua không ghi nhận đợt pháo kích nào.

    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nhận định chiến sự đã bước sang "giai đoạn mới và kéo dài".

    Trong khi đó, thiếu tướng Kyrylo Budanov, chỉ huy tình báo quân đội Ukraine, nhận định trong cuộc phỏng vấn với Sky News được công bố ngày 14/5 rằng giai đoạn bước ngoặt sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng 8 và phần lớn chiến sự sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau gần ba tháng chiến sự. Đồ họa: Washington Post.

    Hai bên đều đang dồn nguồn lực cho chiến trường miền đông Ukraine. Nga tăng cường tập kích những mục tiêu quân sự trong tỉnh Donetsk bằng súng cối, pháo binh và không quân. Phía Ukraine nhận định quân đội Nga đang tìm cách "vắt kiệt binh lực Ukraine và phá hủy công sự phòng thủ".

    Bộ Quốc phòng Nga thông báo không quân đã phá hủy thêm 5 sở chỉ huy và hai kho đạn của Ukraine ở các vùng Spornoye và Berestovoye thuộc tỉnh Donetsk, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 100 binh sĩ Ukraine và 23 đơn vị vũ khí.

    Trong khi đó, quân đội Ukraine mở đợt phản công mới gần thị trấn Izium thuộc Kharkov, nằm ở phía đông nam tỉnh và tiếp giáp Donetsk. Thị trấn đang do lực lượng Nga kiểm soát. Giới chức Ukraine nhận định duy trì áp lực lên Izium và tuyến hậu cần của Nga trong khu vực so thể khiến quân đội Nga gặp thêm khó khăn cho nỗ lực kiểm soát toàn bộ Donbass.

    Thành phố Mariupol bên bờ biển Azov gần như hoàn toàn do lực lượng Nga kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng vài trăm lính Ukraine cố thủ dưới nhà máy gang thép Azovstal, bất chấp nỗ lực bao vây và pháo kích của lực lượng Nga.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán với Nga về di tản binh sĩ Ukraine bị thương khỏi nhà máy "rất phức tạp". Toàn bộ dân thường trước đó đã được đưa khỏi nhà máy. Ukraine đã đề xuất thả một số tù binh Nga để đổi lấy việc sơ tán 38 thương binh nặng nhất khỏi nhà máy Azovstal, song chưa được Nga chấp thuận.

    Tổng thống Ukraine đón thêm một phái đoàn cấp cao từ Mỹ đến Kiev, do thượng nghị sĩ Mitch McConnell dẫn đầu. Trong phái đoàn Mỹ còn có một số nghị sĩ đảng Cộng hòa.

    Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thượng nghị sĩ Rand Paul đang ngăn cản Thượng viện Mỹ phê chuẩn gói 40 tỷ USD hỗ trợ Ukraine và các đồng minh đối phó Nga.

    Trong thông tin cập nhật hôm nay, tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, cho biết lực lượng nước này đến ngày 14/5 đã phá hủy ít nhất 165 máy bay quân sự, 125 trực thăng và 858 thiết bị bay không người lái (UAV) của không quân Ukraine.

    Konashenkov cho hay phía Ukraine còn mất tổng cộng 304 hệ thống tên lửa phòng không, 3.051 xe tăng và thiết giáp, 372 hệ thống rocket, 1.507 khẩu pháo các loại, cùng 2.898 phương tiện cơ giới quân sự chuyên dụng.

    Hình ảnh
    Hình ảnh pháo binh Ukraine sử dụng pháo M777 155 mm do Mỹ cung cấp, được Tổng tham mưu trưởng Valerii Zaluzhnyi công bố ngày 13/5. Ảnh: Facebook Valerii Zaluzhnyi.

    Quân đội Nga đã kiểm soát thêm một số thị trấn và làng mạc bên ngoài giới tuyến ly khai vùng Donbass, trong đó có thành phố Rubizhne với dân số trước chiến sự vào khoảng 55.000 người.

    Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) tới nay ghi nhận hơn 6 triệu người Ukraine rời đất nước sau ngày 24/2, thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine".

    Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền (OHCHR) báo cáo tổng cộng 7.839 trường hợp thương vong dân thường ở Ukraine, trong đó 3.573 người chết và 3.816 người bị thương. Cơ quan này cảnh báo con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

    Chiến sự miền đông Ukraine dự kiến tiếp tục leo thang ở khu vực sông Donets, gần thành phố Severodonetsk, trong thời gian tới. Lực lượng Ukraine đã tổ chức nhiều đợt phản công chiến thuật trong khu vực này thời gian qua nhưng không thể chặn được đà tiến của quân đội Nga.

    "Số phận của khoảng 40.000 tay súng trong quân đội Ukraine sẽ được định đoạt bằng trận chiến ở thành phố này", Oleh Zhdanov, chuyên gia quân sự Ukraine, cảnh báo.

    Thanh Danh (Theo Reuters, AP, TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 76 khách