Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
'Siêu cối laser' Nga có thể đã khai hỏa ở Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    'Siêu cối laser' Nga có thể đã khai hỏa ở Ukraine

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 16, 2022 1:34 pm





    Lực lượng Nga dường như đang sử dụng siêu cối 2S4 Tyulpan bắn đạn dẫn đường Smelchak để tập kích nhà máy Azovstal ở thành phố miền nam Mariupol.

    Tài khoản 200_zoka trên Twitter chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine cuối tuần trước chia sẻ hình ảnh cối tự hành 2S4 Tyulpan đang khai hỏa, cho biết mục tiêu là nhà máy thép Azovstal ở thành phố miền nam Mariupol. Thời điểm chụp ảnh không được công bố.

    Hình ảnh
    Khẩu đội 2S4 khai hỏa đạn Smelchak trong hình ảnh công bố hôm 13/5. Ảnh: Twitter/200_zoka.

    Trong ảnh, quả đạn cối vừa rời khỏi nòng tổ hợp 2S4 triển khai ở một bãi đất trống. Giới chuyên gia quân sự cho biết quả đạn có hình dáng khác với những mẫu đạn cối không dẫn đường thường sử dụng trên tổ hợp 2S4, cho rằng nó là đạn 1K113 Smelchak được dẫn đường bằng laser.

    Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về hình ảnh này.

    2S4 Tyulpan (Hoa tulip) là hệ thống cối tự hành lớn nhất thế giới, được mệnh danh là một trong những "vị thần chiến tranh" của quân đội Liên Xô khi đưa vào biên chế vào thập niên 1970. Khả năng bắn đạn ở góc cao cho phép 2S4 khai hỏa từ vị trí kín, tránh bị phát hiện và tiêu diệt được mục tiêu nấp sau công sự hay sườn núi khuất.

    Được gọi là "siêu cối" với cỡ nòng 240 mm, 2S4 có khả năng sử dụng nhiều loại đạn như nổ mạnh, đạn cháy, đạn chùm và đạn thông minh. Trong thời Chiến tranh Lạnh, cối 2S4 có khả năng bắn đạn hạt nhân với sức mạnh tương đương 2.000 tấn thuốc nổ TNT. Cối 2S4 đạt tầm bắn 8 km với đạn thông thường hoặc 24 km với đạn tăng tầm sử dụng động cơ rocket.

    Đạn dẫn đường Smelchak được phát triển đầu thập niên 1980 dựa trên mẫu đạn 3WF4. Mỗi quả đạn nặng 134 kg, chứa 21 kg thuốc nổ mạnh, đạt tầm bắn hơn 9 km. Quả đạn được lắp đầu dò chuyên bám chùm laser phát ra từ hệ thống chỉ thị mục tiêu trên mặt đất hoặc máy bay.

    Chỉ huy dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ngày 15/5 đăng video cho thấy nhiều quả đạn cháy nã về phía nhà máy Azovstal, tạo ra cơn mưa lửa trút xuống cơ sở này. Hiện chưa rõ chủng loại và bên khai hỏa loại đạn này.

    Nhà máy gang thép Azovstal là cứ điểm kháng cự cuối cùng của lực lượng Ukraine ở Mariupol. Hệ thống hầm ngầm dưới nhà máy đã trở thành nơi cố thủ của các thành viên Tiểu đoàn Azov, lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, kể từ khi bị Nga vây hãm đầu tháng 3.

    Nga đã nhiều lần kêu gọi lính Ukraine trong nhà máy hạ vũ khí đầu hàng, cam kết đảm bảo mạng sống cho họ. Hồi cuối tháng 4, Điện Kremlin khẳng định tất cả những người bị thương và bị bệnh sẽ được chăm sóc y tế nếu ra hàng. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine liên tục bác bỏ đề xuất của phía Nga.

    Ukraine tuần trước thông báo tất cả phụ nữ, trẻ em và người già ẩn náu tại nhà máy thép Azovstal đã sơ tán thành công nhờ hành lang nhân đạo do Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ Quốc tế phối hợp thực hiện. Ukraine nói rằng ngoài khoàng 1.000 binh sĩ, ít nhất 100 thường dân vẫn ở cơ sở này.


    Vũ Anh (Theo Drive)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 29 khách