Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nghi phạm xả súng giết 10 người vì thù ghét
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nghi phạm xả súng giết 10 người vì thù ghét

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 16, 2022 1:35 pm






    MỸ- Bộ Tư pháp Mỹ cho hay nghi phạm xả súng giết 10 người tại siêu thị đang bị điều tra theo hướng phạm tội thù ghét chủng tộc.

    Giới chức Mỹ cho hay 11 trong số 13 người bị nghi phạm Payton Gendron, 18 tuổi, tấn công tại siêu thị Tops Friendly Market ở Buffalo vào chiều 14/5 là người da màu. Siêu thị nằm ở trung tâm của cộng đồng người da màu tại Buffalo, bang New York.

    Bộ trưởng Tư pháp Mỹ General Merrick Garland hôm 14/5 tuyên bố cơ quan này đang điều tra vụ xả súng theo hướng "tội ác thù ghét và hành động bạo lực cực đoan mang động cơ chủng tộc".

    "Bộ Tư pháp cam kết mở điều tra toàn diện và nhanh chóng, đòi công lý cho nạn nhân vô tội", ông Garland bày tỏ.

    Hình ảnh
    Nghi phạm Payton Gendron, 18 tuổi, ra tòa hôm 14/5. Ảnh: AP

    Ngày 14/5, Gendron mặc áo chống đạn bên ngoài bộ trang phục kiểu quân đội, xông vào siêu thị Tops Friendly Market ở Buffalo vào chiều 14/5 rồi dùng súng trường bắn vào những người đang có mặt tại đây. Vụ xả súng được phát trực tiếp qua một camera gắn trên mũ của y.

    Gendron, 18 tuổi, ở Conklin, khu dân cư cũng thuộc bang New York, cách Buffalo khoảng 320 km về phía đông nam. Y bị cáo buộc giết người cấp độ I, mức nghiêm trọng nhất theo luật hình sự Mỹ, thể hiện hành vi có chủ đích, có kế hoạch của thủ phạm nhằm vào nạn nhân.

    Gendron không nhận tội. Trên khẩu súng của Gendron sơn chữ "n", từ viết tắt trong tiếng Anh có ý khinh miệt người da màu.

    Các nhà điều tra đang xem xét một bản tuyên ngôn dài 180 trang đăng trên mạng đề tên tác giả là Payton Gendron. Y thừa nhận là người thực hiện vụ tấn công, gọi mình là kẻ phát xít theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và bài Do thái. Y cho biết đã mua đạn từ lâu nhưng tới tháng 1 mới nghiêm túc lên kế hoạch tấn công.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden, các thành viên quốc hội, đồng loạt lên án vụ xả súng và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, kêu gọi hành động giải quyết chủ nghĩa khủng bố trong lòng nước Mỹ.

    "Tội ác thù ghét mang động cơ chủng tộc gây ảnh hưởng rất xấu tới nền móng quốc gia", Biden tuyên bố. "Bất kỳ hành động khủng bố nào trong nước, bao gồm hành động nhân danh chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đáng khinh bỉ, đều đi ngược với mọi giá trị mà chúng ta giữ gìn cho nước Mỹ".

    "Thù ghét không được dung thứ. Chúng ta phải nỗ lực hết sức để chấm dứt chủ nghĩa khủng bố trong nước mang động cơ thù ghét".

    Nghị sĩ Jamaal Bowman ở New York lên án vụ xả súng "là hành động tấn công cực đoan có động cơ chủng tộc của một kẻ theo chủ nghĩa da trắng cực đoan", đồng thời bày tỏ thương tiếc "với gia đình và cộng đồng những người thiệt mạng và bị thương".

    Nghị sĩ Ayanna Pressley gọi chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và bạo lực súng đạn "đe dọa nghiêm trọng tới mọi cộng đồng trong nước Mỹ và vụ xả súng tàn bạo, mang tính thù ghét, có mục tiêu rõ ràng ở Buffalo là vô cùng kinh hoàng". Bà kêu gọi các nhà lập pháp nhanh chóng đưa ra các biện pháp cụ thể bằng luật pháp.



    Hồng Hạnh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách