Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Belarus tố Ukraine tập kết 20.000 lính sát biên giới
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Belarus tố Ukraine tập kết 20.000 lính sát biên giới

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 16, 2022 2:42 pm






    Quan chức Belarus cho biết Ukraine đang tập trung hơn 20.000 binh sĩ cùng pháo, radar phản pháo do Mỹ chế tạo gần biên giới hai nước.

    "Có bằng chứng cho thấy các đài radar phản pháo do Mỹ sản xuất đã triển khai sát biên giới ở khu vực Ovruch của Ukraine. Nước này đang tập kết khoảng 10.000 lính ở hướng Rivne, cùng 6.000 người tại Ovruch và 4.500 ở Chernihiv, cùng với các đơn vị pháo binh được trang bị khí tài hiện đại của Mỹ và lực lượng phòng không", Phó tham mưu trưởng quân đội Belarus Igor Korol cho biết hôm qua.

    Hình ảnh
    Pháo M777 được Mỹ tập kết trước khi chuyển cho Ukraine hồi cuối tháng 4. Ảnh: USMC.

    Tướng Korol thêm rằng lực lượng Ukraine đang cài mìn trên đường phố và cầu cống ở những khu vực lân cận, đồng thời tăng cường binh sĩ tuần tra vùng biên giới. "Tất cả đều có vũ trang, có khả năng xảy ra tình huống khiêu khích", ông nói.

    Quan chức Belarus cũng cáo buộc NATO đang tăng cường đáng kể lực lượng ở sườn tây nước này với hơn 260 xe tăng, 150 chiến đấu cơ, 164 trực thăng vũ trang, tàu chiến mang tên lửa hành trình ở Địa Trung Hải và biển Baltic, nhấn mạnh những đơn vị này đủ sức tấn công mọi mục tiêu trên đất Belarus.

    "Có 16 tiểu đoàn chiến thuật sẵn sàng chiến đấu đang hiện diện ở lãnh thổ Ba Lan và các nước vùng Baltic giáp với Belarus. Trong số này có 4 đơn vị đa quốc gia thuộc NATO và 12 tiểu đoàn của Mỹ. Đây là điều chưa từng xảy ra. Những đơn vị đó tập trung ở các thao trường gần biên giới, được trang bị đầy đủ và luôn sẵn sàng hành động", tướng Korol cho hay.

    Hình ảnh
    Vị trí của Belarus, Nga và Ukraine. Đồ họa: DW.

    Belarus hồi tháng 3 tuyên bố không tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, song cảnh báo có thể tham chiến nếu bị tấn công. Nhiều đơn vị quân đội Nga đã tập kết ở Belarus trước khi tiến vào Ukraine cuối tháng 2.

    Tổng thống Lukashenko ngày 5/5 nói "không nghĩ chiến dịch của Nga sẽ kéo dài như vậy", đồng thời chỉ trích NATO đổ lượng lớn tiền bạc, vũ khí và vật tư vào Ukraine nhằm làm suy yếu nước Nga. Bộ Quốc phòng Belarus cũng tuyên bố an ninh nước này ngày càng bị đe dọa khi "Mỹ và các đồng minh tiếp tục hiệp diện quân sự gần biên giới quốc gia".

    Quân đội Belarus tuần trước tuyên bố triển khai đặc nhiệm tới biên giới phía nam theo ba hướng chiến thuật, cáo buộc Kiev tập hợp 20.000 binh sĩ ở khu vực này, buộc Minsk có biện pháp phản ứng.



    Vũ Anh (Theo TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 54 khách