Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đợt bùng phát Covid-19 Triều Tiên có thể liên quan lễ duyệt binh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đợt bùng phát Covid-19 Triều Tiên có thể liên quan lễ duyệt binh

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 16, 2022 2:57 pm






    Lễ duyệt binh với 20.000 người tham gia ở Bình Nhưỡng cuối tháng 4 có thể đã vô tình làm lây lan Covid-19 trên toàn quốc, các chuyên gia nhận định.

    Triều Tiên ngày 13/5 xác nhận ca tử vong đầu tiên liên quan Covid-19, một ngày sau khi thông báo ca dương tính với biến chủng Omicron dễ lây lan. Cơ quan chỉ huy chống dịch khẩn cấp Triều Tiên hôm nay cho biết 1,2 triệu người đã xuất hiện triệu chứng sốt kể từ cuối tháng 4, trong đó khoảng 564.860 người đang bị cách ly.

    Hong Min, nhà nghiên cứu tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul, cho rằng đợt bùng phát Covid-19 hiện nay tại Triều Tiên "liên quan chặt chẽ đến lễ duyệt binh ngày 25/4".

    Triều Tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 25/4 để kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội. Cảnh quay trên truyền hình cho thấy hàng nghìn người không đeo khẩu trang đã tập trung tại Quảng trường Kim Nhật Thành để theo dõi sự kiện.

    "Hơn 20.000 người đã chuẩn bị cho cuộc duyệt binh trong hai tháng trước khi sự kiện diễn ra và ở lại thủ đô để chụp ảnh kỷ niệm với ông Kim Jong-un", chuyên gia Hong Min cho hay.

    Hình ảnh
    Quân nhân Triều Tiên mặc quân phục ngụy trang kiểu sa mạc và mũ chống đạn kèm kính bảo hộ trong lễ duyệt binh tháng trước. Ảnh: KCNA.

    Khi nhiều người xuất hiện triệu chứng sốt, Triều Tiên dường như "nhận ra mức độ nghiêm trọng" của tình hình và tiến hành xét nghiệm sau khi những người tham gia duyệt binh đã trở về địa phương.

    "Việc tổ chức duyệt binh với sự tham dự của nhiều người như vậy, khi biến chủng Omircon đang lây lan ở nước láng giềng Trung Quốc, cho thấy Bình Nhưỡng dường như đã quá tự tin vào khả năng đối phó và ngăn chặn virus của mình", Cheong Seong-chang, chuyên gia thuộc Viện Sejong của chính phủ Hàn Quốc, nhận định.

    Triều Tiên là một trong những quốc gia đầu tiên đóng cửa biên giới vào tháng 1/2020, sau khi dịch bùng phát ở Trung Quốc. Chính sách quản lý biên giới nghiêm ngặt này được cho là đã giúp Triều Tiên không ghi nhận ca nhiễm nào trong hai năm qua.

    Bình Nhưỡng từng tổ chức duyệt binh vào tháng 9/2021 với sự tham dự của hàng nghìn người không đeo khẩu trang, song không có ca nhiễm nào được báo cáo. Nhưng theo thời gian, Triều Tiên có thể đã nới lỏng cảnh giác trong nước, khi truyền thông không còn thường xuyên đưa tin về công tác chống dịch, giới phân tích cho hay.

    Vào thời điểm lễ duyệt binh tháng 9/2021, Triều Tiên vẫn hạn chế chặt chẽ người và hàng hóa đến từ Trung Quốc, Yang Moo-jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên có trụ sở tại Seoul, nói.

    Nhưng đầu năm nay, Triều Tiên đã nới lỏng chính sách phong tỏa các tuyến lưu thông hàng hóa qua biên giới với Trung Quốc. "Virus có thể đã xâm nhập vào Triều Tiên qua các con đường như vận tải đường sắt, tàu hàng và có thể là hoạt động buôn lậu qua biên giới", ông Yang nhận định.

    Triều Tiên hôm nay ghi nhận thêm 392.920 trường hợp bị sốt nhẹ và 8 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong lên 50 kể từ khi nước này xác nhận ca nhiễm nCoV đầu tiên. Tuy nhiên, truyền thông Triều Tiên không nói rõ bao nhiêu ca sốt và tử vong trong số này là do Covid-19.

    Chủ tịch Kim Jong-un đã yêu cầu quân đội Triều Tiên tham gia chống dịch, triển khai lực lượng quân y "hùng hậu" nhằm "ổn định ngay việc cung cấp thuốc ở Bình Nhưỡng" để đối phó đợt bùng phát Covid-19.



    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách