Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thứ trưởng Anh khuyên dân tăng giờ làm để chống bão giá
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thứ trưởng Anh khuyên dân tăng giờ làm để chống bão giá

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 16, 2022 3:04 pm






    Một thứ trưởng Anh gây tranh cãi khi khuyên người dân làm thêm giờ hoặc đổi sang việc lương cao hơn để đối phó chi phí sinh hoạt tăng cao.

    "Chúng ta cần kế hoạch phát triển kinh tế, đảm bảo người dân có năng lực tự bảo vệ tốt hơn bằng cách làm thêm giờ hay đổi sang công việc trả lương cao hơn. Đây là những hành động sẽ thực thi trong dài hạn, cũng là điều mà chúng tôi đang tập trung với tư cách là những người điều hành chính phủ", Thứ trưởng Nội vụ Anh Rachel Maclean cho biết hôm nay.

    Hình ảnh
    Thứ trưởng Maclean trong buổi phỏng vấn trên truyền hình hôm 16/5. Ảnh: Sky News.

    Thứ trưởng Maclean thừa nhận không phải người nào cũng tìm được việc làm trả lương cao hơn hay làm thêm giờ. "Nó có thể phù hợp với một số người nhưng sẽ không hiệu quả với người đang làm ba công việc. Đó là lý do chúng tôi cần đưa ra biện pháp khác như hướng nguồn lực giúp đỡ vào trường học, phối hợp cùng chính quyền địa phương, để hỗ trợ được những nơi cần giúp đỡ nhất", bà nói.

    Ý kiến của Thứ trưởng Maclean đã gây tranh cãi.

    "Ý tưởng ấy xúc phạm nhiều cử tri của tôi, những người đang làm việc ngày đêm, vật lộn kiếm sống. Đó là lý do người dân luôn nghĩ chính trị gia là quan liêu", Tulip Siddiq, nghị sĩ Công đảng giám sát Bộ Tài chính, cho hay.

    "Câu trả lời của đảng Bảo thủ cho tình trạng bão giá khẩn cấp hiện nay là người dân nên kiếm nhiều tiền hơn? Câu trả lời này cho thấy họ thực sự quan liêu tới mức nào. Hàng triệu gia đình phải cắt giảm tiêu dùng, làm thêm giờ để vượt qua cuộc khủng hoảng bão giá. Đơn giản là họ không đủ sức làm thêm nữa", Wendy Chamberlain, nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do, nói.

    Nước Anh đang đối mặt bão giá và lạm phát dự kiến tăng gấp đôi vào cuối năm nay. Chủ tịch Ủy ban Tài chính liên đảng của Quốc hội Anh Mel Stride cảnh báo đất nước đang có nguy cơ vướng vào "vòng xoáy giá - lương", khi thúc đẩy tăng lương tối thiểu lại khiến lạm phát gia tăng.



    Hồng Hạnh (Theo Standard)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 119 khách