Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Châu Âu giảm mạnh dự báo tăng trưởng năm nay
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Châu Âu giảm mạnh dự báo tăng trưởng năm nay

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 16, 2022 3:55 pm






    Ủy ban châu Âu (EC) hôm nay (16/5) giảm mạnh dự báo tăng trưởng 2022 của eurozone xuống 2,7%, từ mức 4% đưa ra vào tháng 2.

    Dự báo cũng được EC hạ với mức tương tự, từ 4% xuống 2,7%, với toàn bộ Liên minh châu Âu (EU) bao gồm 8 nước không dùng đồng euro. Dự báo GDP của eurozone năm sau cũng được điều chỉnh từ 2,7% xuống còn 2,3%.

    Hình ảnh

    Tổ chức này đánh giá, nền kinh tế châu Âu vốn có triển vọng mở rộng và tăng trưởng mạnh mẽ trước khi khủng hoảng Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, biến động địa chính trị này đã đặt ra những thách thức mới.

    "Bằng cách tạo thêm áp lực lên giá hàng hóa, gây ra thêm gián đoạn nguồn cung và gia tăng sự bất ổn, cuộc chiến đang làm trầm trọng thêm những khó khăn tồn tại từ trước đối với tăng trưởng, vốn trước đây được cho là sẽ giảm bớt", tuyên bố phát đi hôm 16/5 của EU cho biết.

    Cùng với hạ triển vọng tăng trưởng, EC nâng dự báo lạm phát năm 2022 của eurozone lên 6,1%, cao hơn nhiều so với mức 3,5% đưa ra trước đó. Hồi tháng 4, lạm phát đạt 7,5% - mức cao nhất của khối đồng tiền chung euro. Dự báo lạm phát quý II sẽ vào khoảng 6,9%.

    Điểm sáng là dù các chính phủ châu Âu tăng chi tiêu để bù đắp giá năng lượng tăng cao và hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine nhưng EC cho rằng thâm hụt ngân sách của eurozone giảm còn 3,6% GDP năm nay, từ mức 4,7% năm 2021. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giảm còn 7,3% trong năm, thấp hơn mức 7,7% của năm ngoái.

    Phiên An (theo The Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 41 khách