Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triều Tiên điều động quân đội đến tâm dịch Bình Nhưỡng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Triều Tiên điều động quân đội đến tâm dịch Bình Nhưỡng

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 16, 2022 5:57 pm







    Binh sĩ Triều Tiên được huy động để phân phát thuốc tại Bình Nhưỡng, trong khi hơn 11.000 nhân viên y tế tham gia truy vết nCoV trên cả nước.

    "Lực lượng quân y hùng hậu đã lập tức được triển khai để cải thiện chuỗi cung ứng thuốc tại thủ đô Bình Nhưỡng, tâm điểm đại dịch, theo mệnh lệnh của Chủ tịch Kim Jong-un. Nhiệm vụ của họ là tháo gỡ khủng hoảng y tế công cộng ở khu vực này", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hôm nay, nhưng không công bố số lượng binh sĩ được huy động.

    Nỗ lực truy vết tiếp xúc cũng được Triều Tiên đẩy mạnh, với hơn 11.000 nhân viên y tế, giảng viên và sinh viên các trường đại học y tham gia nỗ lực tìm kiếm và điều trị những người có triệu chứng sốt trên khắp đất nước.

    Hình ảnh
    Lính quân y Triều Tiên tập kết trước khi đến Bình Nhưỡng trong ảnh công bố hôm nay. Ảnh: KCNA.

    Hàng loạt quan chức cấp cao trong Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên đã thị sát các nhà thuốc và văn phòng quản lý dược để đánh giá tình hình cung cầu, sau khi ông Kim Jong-un chỉ trích thái độ làm việc "vô trách nhiệm" và khả năng tổ chức, điều hành yếu kém của nội các và ngành y tế công cộng.

    Triều Tiên hôm nay báo cáo thêm 269.510 trường hợp có các triệu chứng sốt, nâng tổng số người sốt trên cả nước lên 1.483.060, trong đó 56 người đã chết. Tuy nhiên nước này không nêu có bao nhiêu ca trong số này đã xét nghiệm dương tính với nCoV.

    Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuần trước khởi động hệ thống kiểm soát phong tỏa "với mức độ khẩn cấp tối đa", yêu cầu chặn đứng đà lây nhiễm nCoV bằng cách phong tỏa toàn bộ các thành phố và thị trấn trên toàn quốc, cũng như tái tổ chức hoạt động kinh doanh và sản xuất ở mỗi doanh nghiệp.

    Truyền thông Triều Tiên cho biết nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế vẫn duy trì được hoạt động trong khi thực thi những biện pháp quyết liệt để phòng chống Covid-19.

    Hàn Quốc hôm qua đề xuất đối thoại cấp làm việc với Triều Tiên để chuyển vật tư y tế, trong đó có vaccine, khẩu trang và bộ xét nghiệm, nhưng chưa nhận được hồi đáp từ Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của đợt dịch đến người dân Triều Tiên và ủng hộ viện trợ vaccine cho nước này.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nCoV có thể lây lan nhanh chóng tại Triều Tiên, trong bối cảnh nước này chưa triển khai tiêm vaccine Covid-19 và từ chối hỗ trợ quốc tế.


    Vũ Anh (Theo KCNA)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 69 khách