Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Số ca nhiễm nCoV Hàn Quốc tăng kỷ lục ngày Giáng sinh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27915
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Số ca nhiễm nCoV Hàn Quốc tăng kỷ lục ngày Giáng sinh

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 12 25, 2020 12:21 pm




    Hàn Quốc ghi nhận 1.241 ca nhiễm nCoV mới, con số kỷ lục trong vòng 24 giờ, khi lễ Giáng sinh bị tổn hại vì làn sóng Covid-19 thứ ba.

    "Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ và yêu cầu mọi người hủy tất cả các cuộc gặp gỡ hay tụ tập, ngay cả với những thành viên gắn bó trong gia đình", Yoon Tae-ho, tổng giám đốc phụ trách chính sách y tế cộng đồng của chính phủ Hàn Quốc, hôm nay cho biết.

    Tổng ca nhiễm nCoV của Hàn Quốc hiện nay là 54.770, trong đó 773 trường hợp đã tử vong. 70% số ca nhiễm mới đến từ khu vực thủ đô Seoul mở rộng, nơi khoảng một nửa dân số tại đất nước 52 triệu dân sinh sống.

    Hình ảnh
    Người dân đứng bên cung điện Gyeongbokgung tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, hôm 23/12. Ảnh: AFP.

    Hàn Quốc, nơi từng được coi là hình mẫu chống Covid-19 của thế giới, đang mở rộng chương trình xét nghiệm hàng loạt, với việc xét nghiệm miễn phí tại khu vực Seoul mở rộng cho đến ngày 3/1. Giới chức cho biết hơn 118.000 xét nghiệm đã được tiến hành chỉ riêng trong ngày 24/12.

    Các ca nhiễm mới vài tuần gần đây còn bắt nguồn từ nhiều địa điểm và cộng đồng khác nhau, bao gồm những cơ sở chăm sóc dài hạn, nhà tù, doanh trại quân đội, nhà thờ và trường học. Hệ thống bệnh viện ở Seoul đang chật vật vì tình trạng thiếu giường chăm sóc tích cực.

    Trong nỗ lực kiềm chế đại dịch, chính quyền đã ban lệnh cấm tụ tập riêng trên 4 người tại khu vực Seoul mở rộng từ ngày 23/12 đến 3/1. Các nhà thờ phải chuyển sang tổ chức thánh lễ trực tuyến giữa mùa Giáng sinh, hoặc giảm quy mô sự kiện. Những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và công viên quốc gia bị đóng cửa trên toàn quốc.

    Tại nhà thờ Yoido ở Seoul, một trong những nhà thờ Tin lành lớn nhất Hàn Quốc, thánh lễ Giáng sinh chỉ có khoảng 15 nhân viên, thành viên ca đoàn và một mục sư, được phát sóng trực tuyến. "Thông thường, nhà thờ của chúng tôi có sức chứa lên tới 12.000 người. Nhưng chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng giãn cách xã hội là cần thiết để bảo vệ cuộc sống", Park Jae-woo, một thành viên nhà thờ, bày tỏ nỗi buồn.

    Tại nhà thờ Myeongdong ở trung tâm Seoul, chỉ có 15 tín đồ Công giáo được phép dự thánh lễ Giáng sinh và phải đặt chỗ trước. Những người không thể tham gia đã cầu nguyện bên ngoài nhà thờ, trước tượng Đức mẹ Đồng trinh. Tất cả đều đeo khẩu trang.

    Ánh Ngọc (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 19 khách