Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngày 88 chiến sự: Ukraine tuyên bố không nhượng bộ Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngày 88 chiến sự: Ukraine tuyên bố không nhượng bộ Nga

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 5 22, 2022 7:58 pm







    Ukraine bác bỏ lệnh ngừng bắn hoặc bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào đối với Moskva khi Nga tăng cường tấn công ở miền đông và miền nam nước này.

    Lập trường của Kiev ngày càng trở nên cứng rắn trong những tuần gần đây khi Nga bị cản bước tiến ở khu vực miền đông Ukraine và các quan chức nước này lo ngại họ có thể buộc phải hy sinh lãnh thổ để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình.

    "Xung đột phải kết thúc bằng việc Ukraine khôi phục hoàn toàn toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền", Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết trong một bài đăng trên Twitter ngày 22/5.

    Mykhailo Podolyak, nhà đàm phán hàng đầu kiêm cố vấn của Tổng thống Zelensky, hôm 21/5 cũng bác bỏ khả năng Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cũng như lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, nói rằng điều này có nghĩa quân đội Nga sẽ ở lại các vùng lãnh thổ họ kiểm soát, điều mà Kiev không thể chấp nhận.

    "Các lực lượng Nga phải rời khỏi đất nước và sau đó tiến trình hòa bình có thể được nối lại", Podolyak nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters. Nhượng bộ sẽ phản tác dụng vì Nga sẽ tận dụng khoảng thời gian đó để trở lại mạnh mẽ hơn, ông nhấn mạnh.

    Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cùng ngày thể hiện lập trường ủng hộ Ukraine, cho rằng cộng đồng quốc tế phải yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn và "nếu Ukraine nhượng bộ, dù chỉ một cm lãnh thổ, vì lý do kinh tế hoặc tham vọng chính trị thì đó sẽ là một đòn giáng mạnh không chỉ đối với Ukraine, mà còn đối với toàn bộ thế giới phương Tây".

    "Chỉ Ukraine mới có quyền quyết định về tương lai của mình", ông tuyên bố trước quốc hội Ukraine.

    Hình ảnh
    Một binh sĩ Ukraine ở chiến trường Donbass hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.

    Phát biểu tại cùng phiên họp quốc hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ hơn đối với Moskva. "Không nên sử dụng các biện pháp nửa vời ở nơi mà những hành vi gây hấn phải bị ngăn chặn", ông nói.

    Ngay sau khi Tổng thống Ukraine và người đồng cấp Ba Lan kết thúc phát biểu, một tiếng còi báo động không kích vang lên tại Kiev như một lời nhắc nhở rằng xung đột vẫn diễn ra ngay cả khi chiến trường cách xa hàng trăm km.

    Nga được cho là đang cân nhắc đổi tù binh Tiểu đoàn Azov của Ukraine lấy Viktor Medvedchuk, một tài phiệt Ukraine thân Moskva bị Kiev bắt hồi tháng 3.

    "Chính phủ Nga sẽ xem xét khả năng này", hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Leonid Slutsky, thành viên cấp cao trong phái đoàn đàm phán của Nga với Ukraine, phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố ly khai Donetsk, đông nam Ukraine, hôm 21/5.

    Doanh nhân Medvedchuk, 67 tuổi, đồng thời là lãnh đạo đảng Đối lập vì Cuộc sống của Ukraine, được cho là đã trở nên giàu có nhờ nguồn dầu mỏ Nga và mối quan hệ thân cận với Điện Kremlin. Tạp chí Forbes ước tính Medvedchuk có khối tài sản trị giá khoảng 620 triệu USD.

    Đảng của Medvedchuk theo đuổi chương trình nghị sự ủng hộ Moskva trước khi ông bị buộc tội phản quốc hồi tháng 5/2021 với cáo buộc bán bí mật quân sự cho Nga và khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Crimea theo yêu cầu từ Moskva. Medvedchuk phủ nhận hành vi sai trái và bị quản thúc tại gia trước khi bỏ trốn hồi tháng hai, chỉ vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

    Medvedchuk bị cơ quan an ninh Ukraine bắt tháng trước sau một chiến dịch đặc biệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đề xuất trao đổi Medvedchuk với các tù nhân chiến tranh Ukraine bị Nga bắt.

    Quân đội Nga hôm 20/5 thông báo toàn bộ 2.439 binh sĩ Tiểu đoàn Azov trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã đầu hàng, trong khi Kiev chưa xác nhận con số.

    Andrei Shevchik, người được Nga bổ nhiệm làm thị trưởng thành phố phía tây bắc Ukraine Enerhodar sau khi kiểm soát nơi này, đang được chăm sóc đặc biệt sau một vụ nổ tại đây, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 22/5 đưa tin.

    "Chúng tôi có thông tin chính xác rằng người đứng đầu 'chính quyền nhân dân' Shevchik tự xưng và các vệ sĩ của ông đã bị thương sau một vụ nổ", Dmytro Orlov, người mà chính quyền Ukraine vẫn công nhận là thị trưởng hợp pháp của thành phố, cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

    Theo ông, Shevchik đã được đưa đến thành phố Melitopol do Moskva kiểm soát để chữa trị vết thương và ông sẽ tạm thay thế làm lãnh đạo thành phố.

    Trước xung đột, Enerhodar có dân số khoảng 50.000 người. Nhiều cư dân ở đây làm việc tại hai nhà máy điện nằm cạnh thành phố, một trong số đó là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia.

    Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo các lực lượng nước này đã không kích và pháo kích nhằm vào trung tâm chỉ huy, quân đội và kho đạn của Ukraine ở Donbass và khu vực Mykolaiv ở phía nam.

    Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, cho hay các tên lửa được phóng từ máy bay đã đánh trúng ba căn cứ chỉ huy, 13 khu vực tập trung binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine cùng 4 khó đạn dược ở Donbass.

    Tại khu vực Mykolaiv, các tên lửa của Nga đã bắn trúng một hệ thống chống máy bay không người lái di động gần khu định cư Hannivka, cách thành phố Mykolaiv khoảng 100 km về phía đông bắc.

    "Tên lửa và pháo binh đã tấn công 583 khu vực mà quân đội và thiết bị quân sự Ukraine đang tập trung, 41 điểm kiểm soát, 76 đơn vị pháo và súng cối ở các vị trí khai hỏa, bao gồm ba khẩu đội Grad, cũng như một trạm tác chiến điện tử Bukovel của Ukraine gần khu định cư Hannivka, vùng Mykolaiv", ông nói.

    Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2, Nga đã phá hủy 174 máy bay, 125 trực thăng, 977 máy bay không người lái, 317 hệ thống tên lửa phòng không, 3.198 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác cùng 408 tên lửa của đối phương, thiếu tướng Konashenkov cho biết thêm.

    Hình ảnh
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu qua video đêm 21/5. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine.

    Trong một video đăng vào đêm 21/5, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận "tình hình ở Donbass cực kỳ khó khăn", khi quân đội Nga tăng cường các cuộc tấn công vào thành phố Slovyansk ở tỉnh Donetsk và thành phố Severodonetsk ở tỉnh Lugansk trong vài ngày qua.

    Ông Zelensky trước đó cho biết quy mô quân đội Ukraine hiện nay lớn gấp gần 6 lần khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2.

    "Chúng tôi cần đội quân hơn 250.000 hoặc 260.000 người, nhưng chỉ có khoảng 120.000" quân sẵn sàng chiến đấu ở Ukraine trước khi Nga bắt đầu chiến dịch. "Hiện nay con số là 700.000. Bây giờ mọi người đều thấy thấy kết quả của việc 700.000 người đang chiến đấu".

    Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đầu tuần này đánh giá cuộc chiến với Nga đã bước vào giai đoạn kéo dài, khi Moskva chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự dài hạn nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.

    Một quan chức cấp cao giấu tên tại Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Nga hiện tác chiến ở miền đông Ukraine theo các nhóm nhỏ hơn, thay vì tấn công bằng các đơn vị cấp tiểu đoàn quy mô lớn như trước đây, nhằm đối phó với những vấn đề về hậu cần, cơ cấu tổ chức trên chiến trường.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường đông Ukraine sau gần ba tháng chiến sự. Bấm vào hình để xem chi tiết.


    Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách