Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Triều Tiên tuyên bố 'xu hướng tích cực' trong chống Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Triều Tiên tuyên bố 'xu hướng tích cực' trong chống Covid-19

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 5 22, 2022 8:23 pm






    Triều Tiên nói rằng diễn biến dịch bệnh ở nước này cho thấy "xu hướng tích cực" đang diễn ra, khi ca sốt mới lần đầu giảm xuống dưới 200.000.

    Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm nay đưa tin nước này ghi nhận thêm hơn 186.090 người có triệu chứng sốt và một người chết, song không nói rõ bao nhiêu trường hợp trong số đó dương tính với nCoV. Theo KCNA, hơn hai triệu trong số 2,6 triệu ca sốt đã phục hồi và 67 người đã chết.

    "Tình hình lây lan hiện tại ở Triều Tiên cho thấy một xu hướng tích cực, từ mức tăng nhanh chóng ban đầu đến sự sụt giảm sau khi được kiểm soát và ứng phó ổn định. Số ca hồi phục hàng ngày tăng trên toàn quốc", KCNA nhấn mạnh.

    Hình ảnh
    Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un họp với Bộ Chính trị về ứng phó Covid-19 trong bức ảnh được công bố hôm 21/5. Ảnh: KCNA.

    Triều Tiên năm ngoái cho biết đã phát triển thiết bị phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để tiến hành các xét nghiệm Covid-19. Theo KNCA, nước này đang "đẩy nhanh phát triển phương thức xét nghiệm mới và xét nghiệm kháng thể để phát hiện sớm dịch bệnh".

    Giới chức đã phân phát thực phẩm và thuốc men trên khắp đất nước, với việc nhân viên quân y được triển khai để giúp phân phát thuốc và thực hiện xét nghiệm. Hơn một triệu nhân viên y tế, bao gồm sinh viên và giảng viên trường y, đã được huy động để "ngăn chặn và loại bỏ triệt để nguồn lây lan".

    Triều Tiên lần đầu công bố đợt bùng phát Covid-19 hôm 12/5, làm dấy lên lo ngại về thiếu vaccine, cơ sở hạ tầng y tế không đầy đủ và một cuộc khủng hoảng lương thực tiềm ẩn ở quốc gia 25 triệu dân này. Triều Tiên hiện chưa xác nhận tổng số người xét nghiệm dương tính với nCoV.

    Mỹ và Hàn Quốc tỏ ý sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên ứng phó đại dịch nhưng không nhận được hồi đáp. Nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết ba máy bay của hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo đã đến Trung Quốc tiếp nhận vật tư y tế và trở về Bình Nhưỡng hồi đầu tuần.



    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 48 khách