Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tiêm kích Pháp va chạm, văng mảnh xuống nhà dân
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tiêm kích Pháp va chạm, văng mảnh xuống nhà dân

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 2:20 pm






    Hai tiêm kích Rafale va chạm khi biểu diễn ở tây nam nước Pháp khiến mảnh vỡ rơi xuống ngôi làng gần đó, nhưng phi công hạ cánh an toàn.

    "Hai chiến đấu cơ Rafale thuộc Không đoàn tiêm kích số 30 đã va chạm với nhau trong màn biểu diễn chiến thuật trên không vào chiều 22/5. Mảnh cánh đuôi từ một phi cơ đã rơi xuống và làm hư hỏng nóc nhà tại làng Gensac-la-Pallue", đại tá Nicolas Lyautey, chỉ huy căn cứ không quân Cognac-Chateaubernard ở tây nam nước Pháp, nơi tổ chức sự kiện, cho biết.

    Đại tá Lyautey cho biết cả hai tiêm kích đều hạ cánh an toàn và không ai bị thương. "Cuộc điều tra về mặt kỹ thuật đang được tiến hành. Những cuộc điều tra hành chính và tư pháp sẽ tiếp nối sau đó", ông nói thêm, nhấn mạnh đây là sự cố rất hiếm gặp và lần gần đây nhất hai tiêm kích Pháp va chạm trên không là hồi tháng 4/2010.

    Hình ảnh
    Mảnh đuôi tiêm kích Rafale rơi xuống làng Gensac-la-Pallue chiều 22/5. Ảnh: Sud Ouest.

    Một cư dân ở làng Gensac-la-Pallue nói rằng mảnh cánh đuôi máy bay đã rơi xuống vỉa hè sau khi làm vỡ nóc nhà. "Sự việc xảy ra khi tôi đang ăn trưa. Mảnh vỡ dài khoảng một mét và rộng 40 cm. May mắn là không có ai ở ngôi nhà đó khi nó rơi xuống", người này cho hay.

    Hình ảnh hiện trường cho thấy mảnh vỡ được sơn đen và xám, có biểu tượng không quân Pháp và đèn hiệu.

    Dassault Rafale là tiêm kích phản lực đa năng hai động cơ, ứng dụng thiết kế cánh chính tam giác cùng cánh phụ phía trước để tăng lực nâng và khả năng cơ động. Được trang bị nhiều loại vũ khí có độ chính xác cao, tiêm kích Rafale có thể thực hiện các nhiệm vụ đa dạng như chiếm ưu thế trên không, đánh chặn tầm xa, trinh sát, yểm trợ mặt đất, công kích sâu trong lãnh thổ đối phương, diệt hạm và răn đe hạt nhân.

    Hệ thống điện tử hàng không trung tâm của Rafale ứng dụng công nghệ tích hợp module hóa, giúp kiểm soát toàn bộ tính năng chính của tiêm kích như điều khiển bay, hợp nhất dữ liệu, dẫn bắn cho vũ khí và giao tiếp giữa phi công với máy bay. Giá trị của các hệ thống điện tử chiếm tới 30% chi phí chế tạo một chiếc Rafale.

    Tổng cộng hơn 200 tiêm kích Rafale đã được xuất xưởng, mỗi chiếc có giá khoảng gần 100 triệu USD, chưa kể tới các hệ thống vũ khí và chi phí phụ tùng bảo dưỡng. 5 quốc gia đã vận hành dòng chiến đấu cơ này gồm Pháp, Ai Cập, Ấn Độ, Qatar và Hy Lạp, trong khi Croatia đặt mua 12 chiếc Rafale đã qua sử dụng của Pháp và dự kiến nhận bàn giao từ năm 2023.



    Vũ Anh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách