Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga tuyên bố tập kích khẩu đội pháo Mỹ chuyển cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga tuyên bố tập kích khẩu đội pháo Mỹ chuyển cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 2:24 pm






    Quân đội Nga cho biết các hệ thống pháo tự hành Giatsint-S đã tập kích một khẩu đội pháo M777 do Mỹ chế tạo trong biên chế lực lượng Ukraine.

    Bộ Quốc phòng Nga hôm nay công bố video khẩu đội pháo tự hành 2S5 Giatint-S tập kích một trung đội pháo binh Ukraine gồm ba khẩu lựu pháo M777 do Mỹ chế tạo và chuyển giao cho quân đội nước này.

    "Khẩu đội M777 đã bị đơn vị Giatsint-S phá hủy trong quá trình chiến đấu", thông cáo của quân đội Nga có đoạn. Tuy nhiên, video của Bộ Quốc phòng Nga không có cảnh đạn pháo 2S5 Giatint-S đánh trúng mục tiêu là trung đội lựu pháo Ukraine.

    Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

    Hình ảnh

    Các đơn vị pháo tự hành Giatsint-S Nga chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tấn công cứ điểm kiên cố, trang bị khí tài và binh lực đối phương, cũng như các khẩu đội pháo của quân đội Ukraine. "Lực lượng pháo tự hành lập tức cơ động khỏi trận địa sau mỗi đợt pháo kích, cũng như khi máy bay không người lái Ukraine xuất hiện", quân đội Nga cho hay.

    Bộ Quốc phòng Nga tuần trước thông báo lực lượng tên lửa, pháo binh nước này đã tập kích hàng loạt mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, trong đó có một khẩu đội pháo M777 ở gần khu dân cư miền trung Podgornoye. Video được Nga công bố cho thấy khẩu đội M777 Ukraine bị máy bay không người lái tự sát tập kích tại trận địa, sau đó tiếp tục hứng pháo kích khi sơ tán vào khu rừng gần đó.

    2S5 Giatsint-S là tổ hợp pháo tự hành được biên chế từ năm 1978, sử dụng vũ khí chính là pháo dã chiến 2A36 cỡ nòng 152 mm. Hệ thống có tầm bắn 28 km với đạn thông thường hoặc 35-40 km với đạn tăng tầm bằng rocket. Pháo có thể bắn đạn nổ mạnh, nổ lõm chống tăng, đạn chùm, đạn khói hoặc đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ.

    Mỗi xe chiến đấu mang được 30 quả đạn và liều phóng, thường đi kèm xe tiếp đạn với cơ số 30 viên. Hệ thống Giatsint-S có thể triển khai chiến đấu trong vòng 3 phút từ trạng thái hành quân, đạt tốc độ bắn 5-6 phát/phút.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường đông Ukraine sau gần ba tháng chiến sự. Đồ họa: Washington Post.
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 56 khách