Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Kim Jong-un tham gia khiêng quan tài nguyên soái quân đội
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27911
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Kim Jong-un tham gia khiêng quan tài nguyên soái quân đội

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 2:31 pm






    Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng các quan chức khiêng quan tài nguyên soái Hyon Chol-hae trong tang lễ quy mô lớn tại thủ đô Bình Nhưỡng.

    Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un cùng loạt quan chức nước này hôm 22/5 tới dự lễ tang của cố nguyên soái Hyon Chol-hae, người được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho ông Kim Jong-un trở thành lãnh đạo sau khi người cha Kim Jong-il qua đời vào cuối năm 2011.

    Ông Hyon Chol-hae được phong nguyên soái năm 2016, cấp bậc cao nhất trong hệ thống quân hàm của quân đội Triều Tiên.

    Những bức ảnh được KCNA công bố cho thấy ông Kim Jong-un dự lễ viếng và cùng các quan chức khiêng quan tài của cố nguyên soái Hyon Chol-hae. Chủ tịch Triều Tiên không đeo khẩu trang như các quan chức xung quanh ông, trong bối cảnh Covid-19 đang bùng phát tại nước này.

    "Tên tuổi nguyên soái Hyon Chol-hae sẽ luôn được tưởng nhớ cùng với lãnh tụ Kim Jong-il", KCNA dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-un phát biểu tại tang lễ ở thủ đô Bình Nhưỡng.

    Hình ảnh
    Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (trái) cùng các quan chức khiêng quan tài của cố nguyên soái quân đội Hyon Chol-hae trong tang lễ hôm 22/5. Ảnh: KCNA.

    Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên cũng chiếu cảnh hàng nghìn binh sĩ đeo khẩu trang tập trung tại quảng trường ở Bình Nhưỡng để tưởng nhớ khi chiếc limousine chở linh cữu của ông Hyon Chol-hae được đưa tới nghĩa trang. KCNA cho biết rất nhiều binh sĩ và người dân Triều Tiên cũng đổ ra đường để bày tỏ nỗi đau buồn trước sự ra đi của ông Hyon.

    Ông Hyon Chol-hae qua đời hôm 19/5 ở tuổi 87 do suy đa tạng. Lễ tang của ông được tổ chức trong bối cảnh Triều Tiên đang trải qua đợt bùng phát Covid-19 lớn. Truyền thông Triều Tiên hôm 22/5 cho biết nước này ghi nhận 2,8 triệu ca sốt và 68 ca tử vong từ cuối tháng 4, nhưng không rõ có bao nhiêu người dương tính với Covid-19.



    Ngọc Ánh (Theo AP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 109 khách