Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cố vấn Ukraine nêu lý do không ngừng bắn với Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cố vấn Ukraine nêu lý do không ngừng bắn với Nga

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 2:36 pm






    Cố vấn tổng thống Ukraine cho rằng bất cứ lệnh ngừng bắn tạm thời nào đều phản tác dụng vì lực lượng Nga sẽ tiến công mạnh hơn sau đó.

    "Chiến sự sẽ không chấm dứt sau bất cứ nhượng bộ nào. Giao tranh sẽ chỉ tạm ngừng một thời gian", cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói trong cuộc phỏng vấn cuối tuần trước, giải thích lý do Kiev không chấp nhận bất cứ lệnh ngừng bắn tạm thời nào với Nga.

    Theo Podolyak, lệnh ngừng bắn dựa trên nhượng bộ sẽ phản tác dụng với Ukraine, do Nga sẽ tiến công mạnh hơn sau bất cứ giai đoạn ngừng giao tranh nào.

    "Sau thời gian như vậy, lực lượng Nga sẽ tập hợp vũ khí, binh lực, khắc phục các sai lầm, đồng thời đổi mới và hiện đại hóa một chút để tiếp tục một đợt tiến công mới với quy mô lớn hơn và ác liệt hơn", cố vấn này nói.

    Ông cũng cho hay Kiev sẽ không bao giờ chấp nhận ngừng bắn khẩn cấp khi lực lượng Nga vẫn hiện diện tại các vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát ở miền đông và miền nam Ukraine. "Lực lượng Nga phải rời khỏi Ukraine, sau đó mới có thể nối lại tiến trình hòa bình", Podolyak nói.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Ukraine ngồi trên thiết giáp đi trên tuyến đường ở tỉnh Kharkov ngày 16/5. Ảnh: Reuters.

    Giới chức Ukraine gần đây liên tục bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình với Nga. Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ngày 22/5 đăng trên Twitter rằng "chiến sự phải kết thúc với việc khôi phục hoàn toàn chủ quyền và lãnh thổ Ukraine".

    Các quan chức Ukraine đưa ra nhận định trên trong bối cảnh đàm phán với Nga đang đình trệ. Phía Ukraine cho rằng hai bên không đạt được bất kỳ tiến bộ hay có thay đổi đáng kể nào kể từ sau cuộc gặp trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3, đồng thời chỉ trích Nga "có tư duy rập khuôn, không hiểu chiến sự không còn diễn ra theo quy tắc, kế hoạch và lịch trình của họ".

    Trong khi đó, Vladimir Medinsky, trợ lý Tổng thống Vladimir Putin kiêm trưởng đoàn đàm phán của Nga, tuyên bố nước này "chưa bao giờ từ chối đàm phán, kể cả ở cấp cao". Ông Medinsky nói Ukraine "cố tình đóng băng đàm phán" và việc nối lại hoạt động hoàn toàn phụ thuộc vào Kiev.

    Cuộc trao đổi gần đây nhất giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine diễn ra ngày 22/4 nhưng không đạt được thêm bất cứ tiến triển nào. Sau gần ba tháng giao tranh, chiến sự vẫn chưa hạ nhiệt khi hai bên đang giằng co ở vùng Donbass ở phía đông Ukraine. Giới tình báo Mỹ nhận định kết quả đàm phán giữa Nga và Ukraine chỉ có thể được định đoạt bằng diễn biến thực tế trên chiến trường miền đông.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường đông Ukraine sau gần ba tháng chiến sự.



    Nguyễn Tiến (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách