Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ca Covid-19 tăng, Bắc Kinh siết yêu cầu làm việc tại nhà
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ca Covid-19 tăng, Bắc Kinh siết yêu cầu làm việc tại nhà

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 4:25 pm






    TRUNG QUỐC- Bắc Kinh ghi nhận ca nhiễm mới cao nhất trong đợt bùng phát kéo dài một tháng qua, buộc chính quyền mở rộng yêu cầu làm việc tại nhà.

    Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm qua ghi nhận 99 ca Covid-19, tăng so với 61 trường hợp trước đó một ngày và là số ca nhiễm theo ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát một tháng trước.

    "Bắc Kinh cần thực hiện đầy đủ yêu cầu làm việc tại nhà ở những khu vực quan trọng, giảm tỷ lệ làm việc tại văn phòng để hạn chế dòng người và tạo không khí yên tĩnh cho cộng đồng", Xu Hejian, phát ngôn viên chính quyền thành phố, thông báo và nhấn mạnh thủ đô phải "giữ vững mọi phòng tuyến".

    Hình ảnh
    Người chuyển hàng giao bưu kiện qua cổng một khu dân cư ở Bắc Kinh hôm 22/5. Ảnh: Reuters

    6 trong 16 quận của Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả người dân làm việc tại nhà và tránh tụ tập, những người buộc phải tới công sở đều phải có chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ. Ba quận khác khuyến khích người dân thực hiện biện pháp tương tự.

    Công sở tại những khu vực được yêu cầu làm việc tại nhà không được để nhân viên đi làm vượt quá 30%.

    Bắc Kinh đã hạn chế phương tiện giao thông công cộng, yêu cầu một số trung tâm mua sắm, cửa hàng và địa điểm công cộng đóng cửa, niêm phong các tòa nhà phát hiện ca nhiễm mới. Trong một khu dân cư lớn không có lệnh cách ly, ban quản lý dựng kệ tiếp nhận đồ giao tới ở lối ra vào, làm dấy lên lo ngại thành phố đang siết chặt các biện pháp kiểm soát Covid-19.

    Số ca nhiễm mới hàng ngày ở Bắc Kinh tăng nhưng tổng số ca của Trung Quốc có xu hướng giảm dần.

    Thượng Hải ghi nhận chưa tới 600 ca nhiễm mới hôm 22/5 và không phát hiện ca nhiễm nào ngoài khu vực cách ly. Thành phố gần 26 triệu dân đã mở lại hơn 250 tuyến xe buýt và một phần hệ thống tàu điện ngầm hôm qua. Tuy nhiên, nhiều thị trấn và quận ở Thượng Hải vẫn tiến hành thêm xét nghiệm diện rộng, đồng thời yêu cầu người dân không được di chuyển khỏi nơi ở.

    Trung Quốc đến nay đã ghi nhận 223.322 ca nhiễm và 5.223 ca tử vong, trong khi 193 ca đang trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch, theo dữ liệu của Worldometers.



    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 51 khách