Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Turkmenistan dựng tượng ngựa cưng của cựu tổng thống
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Turkmenistan dựng tượng ngựa cưng của cựu tổng thống

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 4:32 pm






    Ak Khan, con ngựa cưng của cựu tổng thống Turkmenistan, được dựng tượng ở ngoại ô thủ đô Ashgabat.

    Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdymukhamedov, con trai cựu tổng thống Gurbanguly Berdymukhamedov, hôm nay phê chuẩn kế hoạch xây tượng con ngựa cưng của bố ở tỉnh Akhal, ngoại ô thủ đô Ashgabat.

    Hình ảnh
    Cựu tổng thống Berdymukhamedov mặc trang phục truyền thống cưỡi ngựa năm 2018. Ảnh: AFP.

    "Đài tưởng niệm sẽ làm tăng vẻ vang cho giống ngựa Akhal-Teke, niềm tự hào quốc gia của người dân Turkmenistan", sắc lệnh của Tổng thống Berdymukhamedov có đoạn.

    Giống ngựa Akhal-Teke luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền của chính phủ Turkmenistan. Ak Khan, con ngựa cưng của cựu tổng thống Gurbanguly Berdymukhamedov, từng giành Kỷ lục Thế giới Guinness về đi bộ 10 mét trong 4,19 giây bằng chân sau năm 2018.

    Năm 2017, nó chở vận động viên thắp sáng ngọn đuốc Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ cổ truyền châu Á, cuộc thi do Hội đồng Olympic châu Á tổ chức tại Turkmenistan.

    Hình ảnh
    Lễ khánh thành tượng đài tổng thống Berdymukhamedov ở thủ đô Ashgabat năm 2015. Ảnh: AP

    Cựu tổng thống Gurbanguly Berdymukhamedov, 64 tuổi, từ chức hồi tháng 3 sau 16 năm cầm quyền với mong muốn cho phép "các lãnh đạo trẻ hơn" điều hành đất nước. Con trai duy nhất của ông sau đó giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

    Gurbanguly nắm quyền năm 2006 sau khi cố lãnh đạo Saparmurat Niyazov bất ngờ qua đời. Ông từng là nha sĩ riêng của Niyazov sau đó nhậm chức Bộ trưởng Y tế.

    Cựu tổng thống Berdymukhamedov được truyền thông nhà nước gọi là "người bảo vệ Turkmenistan" và vẫn lãnh đạo thượng viện. Ông được vinh danh bằng bức tượng khổng lồ tại thủ đô Ashgabat hồi năm 2015. Tượng đúc bằng đồng, dát vàng lá 24 carat, đặt trên bệ đá cẩm thạch trắng cao hơn 20 mét so với mặt đất, mô tả hình ảnh ông cưỡi ngựa Ak Khan.



    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách