Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đan Mạch dự kiến chuyển tên lửa diệt hạm Mỹ cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đan Mạch dự kiến chuyển tên lửa diệt hạm Mỹ cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 5 23, 2022 4:41 pm






    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Đan Mạch sẽ chuyển tên lửa diệt hạm Harpoon cho Ukraine, song quốc gia Bắc Âu chưa thông báo kế hoạch này.

    "Tôi đặc biệt biết ơn Đan Mạch, quốc gia hôm nay tuyên bố sẽ chuyển bệ phóng và tên lửa Harpoon giúp Ukraine bảo vệ bờ biển của mình", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói trong cuộc họp báo sau hội đàm với đại diện của gần 40 quốc gia và tổ chức thành viên Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine ngày 23/5.

    Bộ trưởng Austin nói Đan Mạch sẽ chuyển một hệ thống Harpoon cho Ukraine, song không nêu rõ biến thể. Đan Mạch chưa thông báo về kế hoạch chuyển tên lửa diệt hạm Harpoon cho Ukraine.

    Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine" bước sang tháng thứ ba, hai bên chuyển sang thế giằng co ở vùng Donbass.

    Hình ảnh
    Bệ phóng tên lửa diệt hạm của Đan Mạch năm 2002. Ảnh: FAK.

    Harpoon là tên lửa hành trình có thể lướt trên mặt biển để tấn công các tàu hoạt động xa bờ với khoảng cách lên tới 300 km tùy biến thể. Harpoon thường được phóng từ chiến hạm hoặc máy bay, song Đan Mạch đang vận hành bệ phóng từ đất liền để bảo vệ bờ biển.

    Quân đội Đan Mạch đang biên chế biến thể RGM-84L-4 Harpoon Block II, có khả năng tấn công chiến hạm trên biển cũng như các mục tiêu trong cảng và đất liền với bản nâng cấp của Hệ thống Điều khiển Vũ khí Tiên tiến Harpoon của Boeing.

    "Hệ thống mở rộng khả năng tấn công các mục tiêu ven biển, trong bến cảng và đất liền, cũng như các vị trí phòng thủ bờ biển, các trận địa tên lửa phòng không, máy bay, cảng và cơ sở công nghiệp, cũng như tàu đang neo đậu", theo thông cáo của Boeing.

    Các tổ hợp Harpoon được đánh giá sẽ bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho thành phố cảng Odessa ven biển Đen của Ukraine, địa điểm được cho là có thể bị Nga tiến công từ hướng biển.

    Ngoài ra, Ukraine có thể dùng tên lửa Harpoon để tập kích cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, nơi một số chiến hạm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga neo đậu.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường miền đông Ukraine.

    Bộ trưởng Austin cũng cho biết nhiều quốc gia đang hỗ trợ đạn pháo, xe tăng và thiết giáp cho Ukraine, trong đó Czech đang cung cấp trực thăng tấn công, xe tăng và các tổ hợp pháo phản lực. Một số quốc gia khác đang đào tạo binh sĩ Ukraine.

    Ông Austin chưa công bố chi tiết về gói hỗ trợ trị giá 40 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine mới được công bố. Gói hỗ trợ này được cho có thể có tên lửa tầm xa chính xác cao với khả năng tập kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

    Ukraine yêu cầu Mỹ chuyển các tổ hợp pháo phản lực tầm xa gồm M270 MLRS và M142 Himars, với khả năng phóng nhiều rocket hoặc tên lửa cùng lúc với tầm bắn lên tới 300 km.

    Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết nước này không sẵn lòng cung cấp do lo ngại chúng được dùng để tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Nga, làm tăng quy mô xung đột hiện tại.

    Bộ trưởng Austin nói nhu cầu của Ukraine không thay đổi nhiều so với cuộc họp trước của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine cách đây 4 tuần. "Chiến sự trong giai đoạn này được định hình bởi pháo binh, chúng tôi chứng kiến những đợt pháo kích lẫn nhau trong vài tuần qua", ông Austin nói.



    Nguyễn Tiến (Theo USNI, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 30 khách