Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Anh nói Nga muốn bao vây loạt thành phố đông Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Anh nói Nga muốn bao vây loạt thành phố đông Ukraine

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 24, 2022 10:00 am






    Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga thúc đẩy chiến dịch tại Donbass và tìm cách bao vây nhiều thành phố để kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk.

    Báo cáo công bố ngày 23/5 của Bộ Quốc phòng Anh cho biết các mũi tiến công theo hướng bắc - nam của lực lượng Nga tại đông Ukraine cách nhau khoảng 25 km, nằm ở giữa là khu vực do Ukraine kiểm soát. Lực lượng Nga đang đẩy mạnh hoạt động khi tìm cách bao vây Severodonetsk, Lyschansk và Rubizhne để kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk, phía đông Ukraine.

    Quân đội Ukraine tiếp tục phòng thủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, "lực lượng Nga đã có một số bước tiến nhỏ, một phần do tập trung các đơn vị pháo binh", theo Bộ Quốc phòng Anh.

    Hình ảnh
    Xe tăng Ukraine di chuyển trên đường phố Severodonetsk, tỉnh Lugansk ngày 18/5. Ảnh: AFP.

    "Nếu giải quyết xong vòng vây Severodonetsk, lực lượng Nga sẽ kiểm soát toàn bộ tỉnh Lugansk. Đây là nỗ lực chính của Nga hiện tại, song chỉ là một phần trong chiến dịch kiểm soát Donbass của họ", cơ quan này đánh giá.

    Bộ Quốc phòng Anh cho rằng nếu tiền tuyến Donbass lùi xa hơn về phía tây, điều này sẽ kéo căng tuyến liên lạc của Nga và có thể khiến lực lượng nước này đối mặt với thêm nhiều khó khăn về tiếp tế, hậu cần.

    Nga và Ukraine chưa bình luận về đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh.

    Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine" ngày 24/2. Sau gần ba tháng giao tranh, lực lượng Nga kiểm soát thành phố cảng Mariupol ở miền nam Ukraine và được cho là kiểm soát khoảng 90% diện tích Lugansk, một trong hai tỉnh tạo thành vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

    Nếu kiểm soát được Severodonetsk, lực lượng Nga có thể dùng nơi này làm bàn đạp tiến công sang phía tây và nhắm vào Kramatorsk, nơi bộ chỉ huy quân đội Ukraine tại Donbass đặt trụ sở. Giới chức Ukraine đã bày tỏ quan ngại Severodonetsk sẽ bị quân đội Nga bao vây và kiểm soát như Mariupol.

    Hình ảnh
    Vị trí thành phố Severodonetsk ở miền đông Ukraine. Đồ họa: BBC.



    Nguyễn Tiến (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách