Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm loạt quốc đảo Thái Bình Dương
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm loạt quốc đảo Thái Bình Dương

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 5 24, 2022 12:46 pm






    Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ thăm 8 quốc gia ở Thái Bình Dương, trong đó có Quần đảo Solomon mà Bắc Kinh ký hiệp ước an ninh tháng trước.

    Chuyến công du 8 quốc gia Thái Bình Dương của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ bắt đầu từ ngày 26/5 tới 4/6, với các điểm đến gồm Quốc đảo Solomon, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea và Timor-Leste.

    Ông cũng sẽ có "chuyến thăm ảo" tới Micronesia, cũng như trao đổi qua video với Thủ tướng, Ngoại trưởng Quần đảo Cook và Niue, các quốc đảo cũng nằm ở nam Thái Bình Dương.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm nay khẳng định chuyến công du "có lợi cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

    Ông Uông nói Trung Quốc "coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với các quốc đảo Thái Bình Dương" và gọi các nước là "bạn bè và đối tác tốt", có quan hệ bình đẳng, cùng có lợi và cùng phát triển.

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Athens, Hy Lạp hồi tháng 10/2021. Ảnh: Reuters.

    Quần đảo Solomon hôm 23/5 xác nhận Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ tới thăm nước này. Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare nói chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ là "cột mốc" trong quan hệ hai nước.

    Tại Solomon, ông Vương Nghị dự kiến gặp Thủ tướng Sogavare tại thủ đô Honiara, trước khi tổ chức họp báo chung với Ngoại trưởng Jeremiah Manele. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng sẽ ký một số thỏa thuận với Solomon.

    Thủ tướng Sogavare nói ông hy vọng "hợp tác hiệu quả với Bắc Kinh, một đối tác quan trọng vào thời điểm quan trọng trong lịch sử của chúng tôi".

    Trung Quốc tháng trước thông báo nước này đã ký hiệp ước an ninh với Quần đảo Solomon, thỏa thuận khiến nhiều chính phủ phương Tây lo ngại. Mỹ và Australia cho rằng thỏa thuận có thể giúp Bắc Kinh có bàn đạp quan trọng để triển khai sức mạnh quân sự ở nam Thái Bình Dương.

    Trước đó, một bản dự thảo thỏa thuận bị rò rỉ cho thấy hiệp ước bao gồm các biện pháp cho phép Trung Quốc đưa tàu chiến, binhh sĩ tới Solomon, quần đảo cách Australia chưa đầy 2.000 km.

    Tin tức về chuyến thăm loạt quốc đảo Thái Bình Dương của Ngoại trưởng Vương Nghị xuất hiện vào thời điểm các lãnh đạo Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ nhóm họp tại Tokyo hôm nay, với mục tiêu tìm cách chống lại ảnh hưởng kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.



    Thanh Tâm (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 88 khách