Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Biden: 'Hãy chống vận động hành lang súng đạn'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Biden: 'Hãy chống vận động hành lang súng đạn'

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 25, 2022 8:28 am







    Tổng thống Mỹ kêu gọi thông qua luật kiểm soát súng đạn, sau khi vấn đề này đã bị đình trệ vì các nỗ lực vận động hành lang của những tổ chức ủng hộ sở hữu súng.

    "Nhân danh Chúa, người ta cần súng đạn để làm gì ngoại trừ dùng để giết người?", Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu hôm 24/5 sau vụ xả súng trường tiểu học tại bang Texas.

    "Chúng ta còn chờ đến khi nào mới chống vận động hành lang súng đạn?", ông Biden nói, đề cập đến những nỗ lực của các tổ chức ủng hộ quyền sở hữu súng đạn ở Mỹ. Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) được coi là tổ chức có khả năng vận động hành lang mạnh mẽ, từng ngăn quốc hội Mỹ thông qua các dự luật về kiểm soát súng đạn.

    Hình ảnh
    Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về vụ xả súng tại Nhà Trắng hôm 24/5. Ảnh: Reuters.

    Biden nhấn mạnh ông vừa công du châu Á và khu vực này không hề xảy ra các vụ xả súng hàng loạt với tần suất như nước Mỹ. "Tại sao chúng ta sẵn lòng sống chung với cuộc tàn sát này?" ông nói. "Tại sao chúng ta cứ để chuyện này liên tục xảy ra?".

    Theo nghiên cứu của Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí Nhỏ có trụ sở tại Geneva, Mỹ là nước có tỷ lệ người dân sở hữu súng đạn cao nhất thế giới. Các bang nhỏ và nông thôn, nơi tình trạng sở hữu súng rất phổ biến, lại chiếm ảnh hưởng lớn trong 100 ghế ở thượng viện Mỹ, nơi cần ít nhất 60 phiếu để thông qua các dự luật.

    Trước khi vào Nhà Trắng, ông Biden cam kết thúc đẩy các biện pháp an toàn súng đạn để giảm hàng chục nghìn cả tử vong vì súng đạn hàng năm của nước Mỹ. Biden và các thành viên đảng Dân chủ đã đề xuất các biện pháp kiểm soát sâu rộng hơn như bổ sung kiểm tra lý lịch và chấm dứt việc bán súng trường thường được sử dụng trong các vụ giết người hàng loạt.

    Trong bài phát biểu ngày 24/5, Tổng thống Mỹ không nêu tên bất kỳ ai hay đảng phái chính trị nào, nhưng tuyên bố sẽ không bao giờ quên những người đã cản trở hoặc trì hoãn thông qua luật kiểm soát súng đạn. "Chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế", ông nói. "Chúng ta cần phải ra sức hơn nữa".

    Hình ảnh
    Ước tính doanh số bán súng hàng tháng ở Mỹ. Đồ họa: NY Times.

    Ông kết thúc bài phát biểu bằng thông điệp chia buồn tới gia đình các nạn nhân. "Tối nay, những người bố, người mẹ đã mất con lên giường ngủ, cố lý giải nguyên nhân và liệu họ có ngủ nổi không?" Biden nói. "Họ sẽ giải thích thế nào với những người con khác? Ngày mai liệu còn chuyện gì nữa?"

    Nghi phạm Salvador Ramos, 18 tuổi, tấn công trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ vào ngày 24/5, khiến 21 người thiệt mạng. Ramos bị cảnh sát tiêu diệt tại chỗ. Đây là vụ xả súng trường học đẫm máu nhất ở Mỹ kể từ vụ tấn công ở trường Sandy Hook, bang Connecticut năm 2012, khiến 20 trẻ em và 6 nhân viên thiệt mạng.



    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách