Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Xả súng ở Mỹ năm 2021 cao kỷ lục trong hai thập kỷ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Xả súng ở Mỹ năm 2021 cao kỷ lục trong hai thập kỷ

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 25, 2022 8:30 am







    Mỹ năm 2021 ghi nhận 61 vụ xả súng, cao nhất trong hơn 20 năm, khiến 103 người chết và 140 người bị thương.

    Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đầu tuần này công bố số liệu cho thấy các vụ xả súng ở nước này năm 2021 diễn ra trên 30 bang, cao hơn 52% so với năm 2020 và gấp đôi ba năm trước đó. Báo cáo được FBI công bố chỉ một ngày trước vụ xả súng tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

    FBI định nghĩa kẻ xả súng hàng loạt là các cá nhân cố ý dùng súng để giết người tại những nơi công cộng, nạn nhân chủ yếu là những người không quen biết với nghi phạm.

    Hình ảnh
    Lực lượng an ninh bên ngoài trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ, hôm 24/5. Ảnh: AFP.

    Các vụ xả súng ở những địa điểm kinh doanh thương mại chiếm hơn một nửa tổng số vụ xả súng ở Mỹ vào năm ngoái. Một xu hướng đang nổi lên là các tay súng gây án ở nhiều địa điểm, như vụ nghi phạm xả súng tại ba tiệm spa ở Atlanta tháng 3/2021.

    Theo báo cáo của FBI, các vụ xả súng ở Mỹ năm ngoái khiến tổng cộng 103 người chết và 140 người bị thương. Đây là năm ghi nhận số người chết vì xả súng cao thứ bảy ở Mỹ kể từ năm 2000, năm đầu tiên FBI thống kê số liệu.

    Năm 2020, FBI thống kê được 40 vụ tấn công bằng súng tại 19 bang, khiến 38 người thiệt mạng và 126 người bị thương. Năm 2017, Mỹ ghi nhận 31 vụ xả súng, song số thương vong là 143 người chết và 591 người bị thương, chủ yếu do vụ xả súng tại lễ hội âm nhạc ngoài trời ở Las Vegas.

    Hình ảnh
    Ước tính doanh số bán súng hàng tháng ở Mỹ. Đồ họa: NY Times.

    Báo cáo của FBI còn chỉ ra rằng California là bang ghi nhận nhiều vụ nổ súng nhất vào năm ngoái, với 6 trong tổng số 61 vụ, dù đây là một trong những bang có luật về súng đạn nghiêm ngặt nhất đất nước. Đứng sau California là Texas và Georgia, đều ghi nhận 5 vụ xả súng năm ngoái.

    FBI lưu ý báo cáo của họ không bao gồm toàn bộ số vụ bạo lực súng đạn ở Mỹ. Cơ quan này không đưa vào báo cáo các vụ nổ súng liên quan tới băng đảng, ma túy, mâu thuẫn gia đình hoặc liên quan tới các hành vi phạm tội khác.



    Ngọc Ánh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách