Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine tố Nga 'đánh cắp' ngũ cốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine tố Nga 'đánh cắp' ngũ cốc

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 25, 2022 8:32 am







    Giới chức Ukraine cáo buộc Nga đánh cắp ngũ cốc của nước này đưa lên tàu ở Crimea, song Điện Kremlin bác bỏ và gọi đây là tin giả.

    "Ảnh vệ tinh mới từ Maxar Technologies cho thấy ngũ cốc bị đánh cắp từ Ukraine đang được chuyển lên các tàu hàng Nga ở cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea", Trung tâm Truyền thông Chiến lược và An ninh Thông tin thuộc Bộ Văn hóa và Chính sách Thông tin Ukraine ngày 24/5 thông báo.

    Cơ quan này đăng kèm ảnh vệ tinh chụp ngày 19 và 21/5, thể hiện hai tàu treo cờ Nga xuất hiện ở cảng Sevastopol là Matros Pozynich và Matros Koshka. Hai tàu này đang nhận ngũ cốc từ kho chứa tại cảng thông qua hệ thống chuyển hàng chuyên dụng.

    Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác cáo buộc Nga đánh cắp ngũ cốc Ukraine, gọi đây là tin giả, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

    Hình ảnh
    Ngũ cốc được chuyển lên tàu Matros Pozynich của Nga tại Sevastopol ngày 19/5. Ảnh: Maxar.

    Trang MarineTraffic cho biết hai con tàu này đã rời cảng Sevastopol. Tàu Matros Pozynich đang đi qua Biển Aegean để đến Beirut, trong khi tàu Matros Koshka đang ở Biển Đen.

    Chưa rõ hai con tàu có vận chuyển ngũ cốc mà Ukraine cáo buộc Nga đánh cắp hay không. Tuy nhiên, bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014 không có sản lượng ngũ cốc lớn như các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine.

    Hình ảnh
    Tàu Matros Koshka neo đậu tại cảng Sevastopol ngày 21/5. Ảnh: Maxar.

    Giới chức Ukraine cho rằng lực lượng Nga và phe ly khai đã dỡ hàng từ một số kho chứa ngũ cốc trong khu vực họ kiểm soát và chuyển về phía nam, tới bán đảo Crimea.

    Thượng nghị sĩ Nga Andrey Turchak ngày 6/5 tuyên bố nước này "sẽ hỗ trợ hỗ trợ hậu cần để vận chuyển ngũ cốc cùng nông sản, những mặt hàng nổi tiếng của tỉnh Kherson".

    Cáo buộc được Ukraine đưa ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc ngày càng lo ngại chiến sự tại nước này có thể đe dọa nguồn cung lương thực thế giới. Xung đột cũng làm đình trệ hoạt động tại các cảng Ukraine, nơi từng xuất khẩu lượng lớn dầu ăn cùng ngũ cốc như ngô và lúa mì.

    Nga và Ukraine sản xuất khoảng 30% lúa mì thế giới. Giới chuyên gia nhận định sản lượng lúa mì toàn cầu năm nay dự kiến giảm một nửa do xung đột.

    Hình ảnh
    Vị trí thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Đồ họa: Washington Post.



    Nguyễn Tiến (Theo Independent)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách