Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tướng Ukraine nói cục diện chiến sự sẽ đảo chiều vào tháng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tướng Ukraine nói cục diện chiến sự sẽ đảo chiều vào tháng

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 25, 2022 8:40 am






    Tướng tình báo Ukraine cho rằng cục diện chiến trường sẽ đảo chiều vào tháng 8, khi quân đội nước này nhận nhiều loại vũ khí phương Tây.

    "Khí tài quân sự phương Tây khi tới được các đơn vị Ukraine sẽ thay đổi tình hình, bởi chúng tôi hiện thiếu trầm trọng vũ khí hạng nặng", thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, nói trong cuộc phỏng vấn ngày 24/5.

    Tướng tình báo này nhận định số khí tài đó, gồm các loại pháo, thiết giáp, xe tăng hạng nặng, sẽ đến tay binh sĩ Ukraine từ tháng 8, giúp họ đảo ngược đà tiến công hiện nay của lực lượng Nga.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Nga rà quét mìn tại khu vực Arabat Spit, nối Crimea với Kherson dọc Biển Azov, Ukraine. Sputnik.

    Theo Budanov, quân đội Nga có đủ nguồn lực để tiến hành cuộc chiến toàn diện trong 12 tháng, nhưng sau đó xung đột sẽ kết thúc khi Moskva rút quân và trả lại những vùng lãnh thổ Ukraine mà họ đang kiểm soát. "Chúng tôi sẽ tiến được vào bán đảo Crimea trước cuối năm nay", tướng Bogdanov khẳng định.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cùng ngày tuyên bố sẽ "tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi hoàn thành tất cả mục tiêu", bất chấp phương Tây áp đặt loạt lệnh trừng phạt chưa từng có và viện trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraineh.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường đông Ukraine sau ba tháng chiến sự. Đồ họa: Washington Post.

    Phát biểu được quan chức hai nước đưa ra trong bối cảnh chiến sự bước vào giai đoạn quyết liệt. Quân đội Nga hiện dốc toàn lực tấn công loạt thành phố nhằm bao vây lực lượng Ukraine ở miền đông.

    Trước đà tiến của lực lượng Nga, quân đội Ukraine phòng thủ ở thị trấn Svitlodarsk phía đông vùng Donbass đã phải rút lui. Lyman và Avdiivka, hai thành phố ở phía bắc tỉnh Donetsk, cũng đang bị pháo kích, vây ép liên tục.

    Nhiều nước phương Tây đã cấp tập viện trợ vũ khí cho Ukraine, trong đó có các loại lựu pháo hạng nặng M777 của Mỹ. Đức cũng tuyên bố sẽ sớm chuyển cho Ukraine một số tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard.



    Đức Trung (theo RT)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 78 khách