Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về chiến dịch quân sự ở Syria
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về chiến dịch quân sự ở Syria

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 25, 2022 8:45 am







    Washington quan ngại sâu sắc khi Ankara thông báo sắp mở chiến dịch quân sự tại Syria, cảnh báo hành động này có thể đe dọa lính Mỹ ở khu vực.

    "Chúng tôi lên án bất cứ hành vi leo thang nào, đồng thời ủng hộ duy trì các thỏa thuận ngừng bắn đang được triển khai", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price nói trong cuộc họp báo ngày 24/5, đề cập đến thông tin Thổ Nhĩ Kỳ sắp mở chiến dịch quân sự ở miền bắc Syria.

    Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trước đó tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm bắt đầu chiến dịch quân sự mới ở miền bắc Syria để tạo ra vành đai an toàn rộng 30 km dọc theo biên giới. Ông Erdogan nói chiến dịch sẽ khởi động sau khi quân đội, tình báo và an ninh Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất công tác chuẩn bị, song không công bố thêm chi tiết.

    Hình ảnh
    Thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Aleppo, Syria tháng 3/2019. Ảnh: AFP.

    Ông Price nói Mỹ thừa nhận "mối lo ngại chính đáng" của Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình biên giới phía nam, nhưng cảnh báo "bất cứ chiến dịch mới nào cũng sẽ làm suy yếu ổn định khu vực và đe dọa lính Mỹ đang tham gia chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng".

    Ông kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tuân theo tuyên bố chung tháng 10/2019, trong đó có ngừng tiến công ở đông bắc Syria.

    Phản ứng trước tuyên bố từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric nói ưu tiên đối với Syria là một giải pháp chính trị và hỗ trợ nhân đạo. "Chúng tôi ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Syria, điều họ cần không phải là thêm các hoạt động quân sự ở bất cứ khu vực nào", ông Dujarric nói.

    Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2016 mở ba chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Syria, nhằm mục tiêu vào nhóm dân quân người Kurd mang tên Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) tại đây, vốn là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Ankara cho rằng YPG có liên quan tới đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.

    Hình ảnh
    Khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đồ họa: DW.

    Lần gần nhất Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự tại Syria là vào tháng 10/2019. Phó tổng thống Mỹ khi đó là Mike Pence đã bay tới Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm với Tổng thống Erdogan và kêu gọi chấm dứt chiến sự. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sau đó đàm phán và thống nhất về lệnh ngừng bắn ở đông bắc Syria.

    Tổng thống Erdogan thông báo sẽ mở chiến dịch mới tại Syria sau khi ông tuyên bố không chấp nhận kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào NATO. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc hai nước Bắc Âu ủng hộ PKK và dân quân người Kurd.

    Mỹ hiện duy trì khoảng 900 binh sĩ tại miền bắc Syria, phối hợp với YPG trong cuộc chiến chống IS. Chính quyền Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch rút lực lượng này khỏi Syria.



    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách