Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga bỏ giới hạn tuổi với tân binh
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga bỏ giới hạn tuổi với tân binh

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 25, 2022 10:34 am







    Quốc hội Nga thông qua dự luật bỏ giới hạn độ tuổi với người nhập ngũ để trở thành quân nhân chuyên nghiệp, trong bối cảnh chiến dịch ở Ukraine kéo dài.

    Dự luật bỏ giới hạn độ tuổi với tân binh được Duma Quốc gia Nga (hạ viện) thông qua sau một phiên họp hôm 25/5 và tiếp tục được Hội đồng Liên bang Nga (thượng viện) đồng ý ngay sau đó. Dự luật sẽ chính thức thành luật sau khi Tổng thống Vladimir Putin ký phê duyệt.

    Theo luật hiện tại, chỉ những người Nga trong độ tuổi 18-40 và người nước ngoài trong độ tuổi 18-30 mới có thể nhập ngũ với tư cách quân nhân chuyên nghiệp. Khi quy định mới được áp dụng, yêu cầu về độ tuổi duy nhất đối với tân binh là trên 18 tuổi.

    "Cần có các chuyên viên để sử dụng vũ khí chính xác cao, vận hành vũ khí và thiết bị quân sự. Những người như vậy có thể ở độ tuổi 40-45", một lưu ý kèm theo dự thảo luật viết.

    "Chúng ta cần tăng cường các lực lượng vũ trang và góp sức với Bộ Quốc phòng. Tư lệnh tối cao của chúng ta đang làm mọi thứ để đảm bảo lực lượng vũ trang sẽ giành chiến thắng và chúng ta cần giúp đỡ", Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố.

    Hình ảnh
    Binh sĩ Nga tuần tra tại nhà máy thủy điện Kakhovka, tỉnh Kherson, miền nam Ukraine hôm 20/5. Ảnh: AFP.

    Lần gần đây nhất Bộ Quốc phòng Nga công bố tổn thất trong chiến sự là hôm 25/3, khi cho biết 1.351 quân nhân đã thiệt mạng và 3.825 quân nhân bị thương. Giới chức tình báo Ukraine và phương Tây đều nhận định thương vong ở phía Nga đã tăng mạnh kể từ tháng 3.

    Sau gần 90 ngày, căng thẳng tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong bối cảnh Moskva và Kiev chưa nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko ngày 25/5 tuyên bố nước này sẵn sàng mở hành lang nhân đạo cho các tàu chở lương thực rời Ukraine, để đổi lấy việc dỡ một số lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva.

    Tổng thống Putin trong khi đó ký sắc lệnh đơn giản hóa quy trình cấp quốc tịch Nga cho cư dân tại vùng Moskva kiểm soát ở Kherson và Zaporizhzhia, miền nam Ukraine.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường đông Ukraine sau gần ba tháng chiến sự. Đồ họa: Washington Post.



    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 52 khách