Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hy Lạp chuyển dầu tịch thu trên tàu Nga sang Mỹ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hy Lạp chuyển dầu tịch thu trên tàu Nga sang Mỹ

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 25, 2022 6:01 pm






    Hy Lạp thông báo chuyển cho Mỹ 115.000 tấn dầu của Iran trên tàu hàng Nga bị bắt, bất chấp phản đối từ Tehran.

    Phát ngôn viên cảnh sát cảng Hy Lạp hôm 25/5 cho biết số dầu tịch thu trên tàu hàng Pegas mang cờ Nga sẽ được chuyển sang Mỹ theo yêu cầu của cơ quan tư pháp Mỹ. Tàu Pegas bị giới chức Hy Lạp bắt giữ hồi tháng 4 theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu.

    Hình ảnh
    Tàu chở dầu Pegas ở Marmara Ereglisi, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ, hồi tháng 1. Ảnh: Reuters.

    EU đầu tháng 4 công bố gói trừng phạt Moskva vì xung đột ở Ukraine, quy định tàu Nga bị cấm cập cảng thành viên trong khối, ngoại trừ các tàu chở hàng viện trợ nhân đạo hoặc thực phẩm.

    Con tàu neo ở Karystos, trên tàu là thủy thủ người Nga. Cảnh sát biển Hy Lạp cho hay tàu đã đổi tên thành Lana, chở 115.000 tấn dầu của Iran và dự kiến tới kho dự trữ Marmara ở Thổ Nhĩ Kỳ.

    Cơ quan hàng hải Iran phản đối quyết định của Hy Lạp và gọi đây là "hành động ăn cướp quốc tế". "Iran sẽ không từ bỏ các quyền hợp pháp của mình và mong chính phủ Hy Lạp tuân thủ nghĩa vụ quốc tế trong lĩnh vực hàng hải và vận tải biển", Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran ra thông cáo cho hay.

    Bộ Ngoại giao Iran ngày 24/5 kêu gọi chính phủ Hy Lạp trả tự do cho tàu chở dầu và thủy thủ, nhấn mạnh "người Mỹ đã dỡ hàng hóa trên con tàu".

    Athens không phản hồi lời kêu gọi của Iran, cũng không cung cấp thêm chi tiết về số dầu hoặc cách thức vận chuyển nó tới Mỹ.



    Hồng Hạnh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 48 khách