Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ muốn Liên Hợp Quốc siết chặt trừng phạt Triều Tiên
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ muốn Liên Hợp Quốc siết chặt trừng phạt Triều Tiên

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 5 25, 2022 6:11 pm






    Mỹ muốn Hội đồng Bảo an hạn chế nhập khẩu dầu với Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo, nhưng có thể bị Nga, Trung Quốc phản đối.

    Quan chức cấp cao Mỹ hôm 25/5 cho biết Washington sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu trong vài ngày tới nhằm siết chặt các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng sau khi nước này bị nghi thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc được dự đoán sẽ dùng quyền phủ quyết trong cuộc bỏ phiếu.

    Mỹ muốn kích hoạt điều khoản thuộc Nghị quyết 2397 được Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua hồi năm 2017, trong đó kêu gọi gia tăng trừng phạt nếu Bình Nhưỡng tiến hành thêm các vụ thử ICBM. Lệnh cấm vận mới sẽ cắt giảm lượng dầu Triều Tiên được nhập khẩu cho mục đích dân sự từ 4 triệu xuống còn 3 triệu thùng mỗi năm, trong khi xăng tinh chế cũng bị giảm từ 500.000 xuống 375.000 thùng/năm.

    "Đó là một điều khoản trong nghị quyết. Đây chính xác là những gì đã xảy ra và chúng tôi nghĩ đã đến lúc hành động", quan chức Mỹ cho hay.

    Hình ảnh
    Tàu chở dầu Triều Tiên di chuyển trên biển hồi năm 2017. Ảnh: BQP Nhật Bản.

    Triều Tiên phóng liên tiếp ba tên lửa đạn đạo sáng 25/5, trong đó một quả nghi là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản.

    Phó giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo cùng ngày cho biết Triều Tiên đã kiểm tra thiết bị kích nổ để chuẩn bị cho đợt thử hạt nhân thứ 7 trong lịch sử nước này. Ngòi nổ là thiết bị sử dụng thuốc nổ mạnh, dùng để kích hoạt phản ứng phân hạch trong các loại bom hạt nhân.

    Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang suốt nhiều tuần qua. Bình Nhưỡng đã tăng cường hoạt động tại các địa điểm thử tên lửa và hạt nhân quan trọng, đồng thời phóng thử nhiều tên lửa các loại kể từ đầu năm, trong đó có ICBM Hwasong-17 hồi tháng trước.

    Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây nói rằng ông không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi lệnh ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân, khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ.

    Washington hồi đầu tháng đánh giá Bình Nhưỡng đang có động thái chuẩn bị thử hạt nhân tại cơ sở Punggye-ri. Giới chức Mỹ đã ghi nhận hoạt động sửa chữa ở đường hầm số ba, dự báo vụ thử nghiệm có thể diễn ra trong tháng 5 hoặc trễ hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cũng cảnh báo Triều Tiên có thể hoàn tất quá trình chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân trong tháng này.

    Nếu dự báo của Mỹ và đồng minh trở thành hiện thực, đó sẽ là lần đầu tiên Bình Nhưỡng kích hoạt thiết bị hạt nhân kể từ tháng 9/2017.



    Vũ Anh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 90 khách