Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Cảnh sát bị tố chậm trễ trong vụ xả súng trường học
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Cảnh sát bị tố chậm trễ trong vụ xả súng trường học

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 5 26, 2022 9:14 am







    MỸ- Thân nhân nạn nhân và nhân chứng vụ xả súng ở trường tiểu học Robb cho rằng cảnh sát tại hiện trường không hành động sớm để ngăn tay súng.

    Javier Cazares ở thành phố Uvalde, bang Texas, hôm 24/5 nghe tin xảy ra xả súng ở trường tiểu học Robb, nơi con gái anh là Jackie Cazares, 10 tuổi, đang theo học. Khi Cazares đến nơi, cảnh sát vẫn tập trung bên ngoài.

    Cazares nóng ruột, lo lắng khi thấy cảnh sát không vào trong nên muốn cùng những người dân khác xông vào trường. "Phải lao vào trong đó thôi vì cảnh sát không làm bất cứ điều gì. Lẽ ra họ phải làm nhiều hơn thế", anh nói với những người xung quanh.

    "Có ít nhất 40 cảnh sát được trang bị vũ khí tận răng nhưng không làm gì cho đến khi đã quá muộn", Cazares trả lời phóng viên hôm 25/5.

    Hình ảnh
    Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde, bang Texas, Mỹ hôm 24/5. Ảnh: AP.

    Juan Carranza, 24 tuổi, nhân chứng sống đối diện trường học, cho biết những người dân có mặt tại hiện trường đã cầu xin các cảnh sát đứng bên ngoài trường làm điều gì đó khi tiếng súng vang lên bên trong tòa nhà.

    Những người phụ nữ gần đó hét lên với cảnh sát rằng "Vào đó đi! Hãy vào trong đó đi!", Carranza nhớ lại.

    Cảnh sát địa phương, cảnh sát bang và 80 đặc vụ Tuần tra Biên giới có mặt tại hiện trường. 4 đặc vụ Tuần tra Biên giới đã vào trường học và bắn chết nghi phạm Salvador Ramos, theo một quan chức Cục Hải quan và Biên phòng.

    Carranza cho rằng cảnh sát nên xông vào trường nhanh hơn. "Có rất nhiều cảnh sát, trong khi tay súng chỉ có một", anh nói.

    Người đứng đầu Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ Raul Ortiz cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 25/5 rằng ngay sau khi đặc vụ Tuần tra Biên giới đến, "họ đã không chút do dự". "Họ không chần chừ, nhanh chóng đưa ra một kế hoạch, xông vào lớp học và xử lý tình huống nhanh nhất có thể", ông Ortiz cho hay.

    Carranza đã chứng kiến cảnh Ramos đâm xe bán tải xuống con mương bên ngoài trường học, lấy ra khẩu súng trường bán tự động kiểu AR-15 và nổ súng vào hai người bên ngoài nhà tang lễ gần đó, nhưng bắn trượt.

    Người phát ngôn của Sở An toàn Công cộng Texas cho biết nghi phạm đã bắn một nhân viên an ninh học khu, chạy vào trường và bắn hai cảnh sát Uvalde. Cả ba người này đều bị thương.

    Ramos sau đó xông vào một lớp học, khóa cửa và xả súng vào giáo viên cùng học sinh trong lớp. Vụ tấn công khiến 19 học sinh và hai giáo viên thiệt mạng.

    Giám đốc Sở An toàn Công cộng Steve McCraw cho biết mất khoảng "40 phút hoặc lâu hơn" kể từ lúc nghi phạm 18 tuổi nổ súng vào nhân viên an ninh học khu cho đến khi đội Tuần tra Biên giới bắn chết hắn. Một quan chức giấu tên cho biết các đặc vụ đã phải vật lộn để phá cửa lớp học và phải nhờ một nhân viên trong trường mở cửa bằng chìa khóa.

    Theo Cazares, cảnh sát rõ ràng thiếu chuẩn bị và họ cần được huấn luyện chiến thuật tốt hơn. "Tình huống đã có thể nhanh chóng kết thúc nếu họ được huấn luyện chiến thuật tốt hơn, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến vấn đề này", anh nói, thêm rằng những thanh niên 18 tuổi như kẻ đã bắn chết con gái anh lẽ ra không nên được phép mua súng.

    "Tôi cũng có súng và tôi không đổ lỗi cho quyền sở hữu vũ khí trong thảm kịch này. Tôi tức giận vì họ đang để người trẻ mua súng quá dễ dàng".



    Huyền Lê (Theo ABC, CNN, NY Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 56 khách